Nam Định, Ninh Bình đồng loạt lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ

Tại cửa ngõ các tỉnh Ninh Bình, Nam Định ngày hôm nay (8/4) đã đồng loạt dựng lên các trạm kiểm soát y tế để kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Túc trực ở những trạm chốt bao gồm đủ các lực lượng như quân đội, y tế, công an.

Người dân đi lại qua những trạm kiểm soát đều phải khai báo y tế.

Người dân đi lại qua những trạm kiểm soát đều phải khai báo y tế.

Chiều nay, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chông dịch COVID-19 tỉnh Nam Định và Ninh Bình cho biết, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, 2 tỉnh này đều đã thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các điểm của ngõ ra vào của tỉnh để kiểm soát, ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.

Lực lượng quân đội cũng cùng tham gia đo thân nhiệt cho người dân để tránh việc ùn ứ xe cộ.

Các chốt kiểm soát được đặt tại nút giao thông Cao Bồ trên quốc lộ 10 (xã Yên Hồng, huyện Ý Yên); ngã ba cầu Tân Đệ (xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc); trên quốc lộ 21A và 21B (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc)

Theo ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, các chốt này có đầy đủ lực lượng Công an, Thanh tra giao thông, Sở y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoạt động 24/24 giờ từ ngày 8 - 15/4.

Các chốt thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiểm tra thân nhiệt, việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, các quy định phòng, chống dịch bệnh của các trường hợp ra, vào địa bàn tỉnh Nam Định.

Cũng theo ông Đoài, việc lập chốt này không liên quan đến việc "ngăn sôn, cấm chợ", ngăn cản người vào, ra Nam Định mà chỉ là việc làm cần thiết, nhất là trong bối cảnh một số địa phương lân cận với Nam Định đã có người mắc bệnh COVID-19.

Hơn nữa, thông qua các chốt kiểm soát này có thể phát hiện kịp thời các trường hợp bệnh nghi ngờ từ nơi khác về địa bàn tỉnh; đồng thời xử lý nghiêm những người cố tình không thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài những chốt ở quốc lộ, nhiều tuyến đường địa phương cũng lập chốt kiểm soát dịch bệnh.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, tính đến ngày 8/4, tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính virus SARS-CoV-2. Toàn tỉnh có 27 ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh. Cơ quan chức năng của tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú cho gần 5.400 trường hợp tiếp xúc gần với những người có nguy cơ cao; trong đó, hơn 4.140 trường hợp đã qua 14 ngày. Chiều 8/4, thông tin với Tiền Phong, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định Hoàng Nguyên Dự cho biết, thành phố Nam Định nói riêng, tỉnh Nam Định nói chung đã thực hiện rất ngiêm túc lệnh cách ly toàn xã hội.

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn không hề xuất hiện tình trạng hàng quán, các điểm vui chơi giải trí mở cửa. Hầu hết người dân đều tự giác ở nhà, chỉ ra ngoài rkhi có việc bắt buộc. "Tại nhưng điểm tập trung không thể đóng cửa như chợ, của hàng bán vật dụng thiết yếu, chúng tôi đều lạp các tổ trực tại chỗ để đo thân nhiệt từng người vào chợ, nhắc nhở tiểu thương đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng dịch và đặc biệt là lập sổ theo dõi chi tiết hàng ngày để kiểm soát", ông Dự nói. Cũng chiều nay, thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh này cũng đã lập 5 chốt kiểm soát ở các của ngõ ra vào tỉnh. Tuy nhiên, các chốt này chỉ kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải hành khác ra vào tỉnh. Các chốt được bố trí tại các địa điểm: Khu vực Cầu Non Nước thuộc địa bàn Phường Đông Thành (thành phố Ninh Bình), Cầu Khuất - xã Gia Thanh (huyện Gia Viễn); Khu vực Dốc Xây - phường Nam Sơn (thành phố Tam Điệp), Cầu Nam Bình - xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình); Cầu Lập Cập - xã Đồng Phong (huyện Nho Quan). Tại mỗi chốt đều bố trí lực lượng gồm Cảnh sát giao thông; Thanh tra giao thông, cán bộ Y tế. Mỗi chốt bố trí 6 thành viên/ca, đảm bảo kiểm soát 24/24h từ nay đến hết ngày 15/4.

Hoàng Mạnh Thắng-Hoàng Long-Minh Đức-Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nam-dinh-ninh-binh-dong-loat-lap-chot-kiem-soat-dich-benh-tai-cac-cua-ngo-1638291.tpo