Nam Định: Nữ sinh mất tích, tìm thấy thi thể ở dưới mương

Thi thể nữ sinh bị mất tích nhiều ngày ở Nam Định được tìm thấy dưới mương nước, người nhà nạn nhân khóc lóc thảm thiết ở hiện trường.

Liên quan đến vụ việc tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 10 mất tích khi đi tập văn nghệ, sáng 19/3, ông Trần Văn Thiệm, Chủ tịch UBND xã Hải Đường, huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết, sáng cùng ngày chính quyền và gia đình nữ sinh đã nhận được tin báo tìm thấy thi thể nữ sinh sau nhiều ngày mất liên lạc.

Khu vực phát hiện thi thể ở dưới mương nước cạnh cánh đồng thuộc đội 4 của xã Hải Phú tiếp giáp với xã Hải Đường. Trên người nạn nhân vẫn mặc quần áo và đội mũ bảo hiểm màu xanh.

Qua xác nhận, nạn nhân chính là em Nguyễn Thị Bích V. là học sinh lớp 10A9 Trường THPT Hải Hậu B (trú tại xã Hải Đường).

Khu vực tìm thấy thi thể ở dưới mương tiếp nối 2 xã Hải Phú và Hải Đường

Khu vực tìm thấy thi thể ở dưới mương tiếp nối 2 xã Hải Phú và Hải Đường

"Đoạn mương phát hiện chỉ cách xã Hải Đường khoảng 500m. Con mương này bé và nông. Nhưng có rất nhiều điều không lường trước được nên rất khó phán đoán. Sự việc vẫn đang được công an điều tra", ông Thiệm nói.

Vụ việc trước đó, V. xin phép mẹ đi tập văn nghệ vào 13h30 chiều ngày 15/3. Tuy nhiên, V. không đến tập văn nghệ. Từ đó gia đình mất liên lạc.

Sáng 17/3, trả lời báo chí, chị Trần Thị Huyền (cô họ của V.) cho biết, trong sáng nay bố mẹ và người thân của cháu lại tỏa đi tìm kiếm. Gia đình nhận được thông tin có người nhìn thấy V. đi đò Ninh Mỹ (Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định) để sang Nghĩa Hưng (Nam Định).

Gia đình đã cố gắng liên lạc với V. nhưng đều không được. Sự việc sau đó được báo lên cơ quan chức năng.

Hàng trăm người dân tập trung 2 bên đường theo dõi

Người nhà nạn nhân khóc thảm thiết tại hiện trường

Điện thoại của cháu Vy có lúc tắt nguồn, thi thoảng có đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Gia đình đã làm đơn trình báo gửi công an địa phương nhờ giúp đỡ và tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nay nhưng không có kết quả.

Theo người cha, thường ngày V. rất ngoan và nghe lời cha mẹ. Hơn nữa, trước khi sự việc xảy ra gia đình không hề có mâu thuẫn, xích mích gì. Trong những ngày qua V. cũng không hề liên lạc về với gia đình.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường

Hiện, gia đình ông đã đến hiện trường để làm thủ tục khám nghiệm tử thi, đưa thi thể bé V. về nhà.

P.L(t/h) - Nguồn ảnh: Vietnam.net

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nam-dinh-nu-sinh-mat-tich-tim-thay-thi-the-o-duoi-muong-58832.htm