Nam Định: Phải lấy hội trường làm nơi điều trị sốt xuất huyết

Không chỉ ở Hà Nội, các địa phương khác, cũng đang phải gồng mình với dịch bệnh sốt xuất huyết. Sau 30 năm, Nam Định lại phải đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân nhập viện vì muỗi đốt. Khoa truyền nhiễm, đã phải huy động kê thêm giường tại bất cứ chỗ nào có thể để điều trị cho bệnh nhân. Thậm chí là phòng tiêm hay hội trường giảng bài cho sinh viên dù vậy có những ngày vẫn không thể đáp ứng được.

Theo VTC14

Nguồn VietnamNet: http://video.vietnamnet.vn/nam-dinh-phai-lay-hoi-truong-lam-noi-dieu-tri-sot-xuat-huyet-a-59798.html