Nam Định: Tập đoàn Xuân Khiêm xây dựng công trình 'khủng' trên hành lang đê

Công trình nguy nga, tráng lệ xây dựng ngay sát chân đê được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trước sự 'bất lực' của huyện Ý Yên (Nam Định) và các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định.

Công lý & Xã hội nhận được thông tin phản ánh về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm xây dựng nhiều hạng mục vi phạm hành lang đê tả Đáy xã Yên Bằng, huyện Ý Yên (Nam Định) nhưng không được xử lý theo quy định pháp luật gây bức xúc trong nhân dân.

Theo phản ánh, tại khu vực đê tả Đáy xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tình trạng xây dựng trái phép làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, trạm trộn bê tông trên hành lang thoát lũ, vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã diễn ra nhiều năm và tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa được xử lý dứt điểm theo quy định pháp luật.

Một số hình ảnh ghi nhận thực tế của PV tại khu vực đê tả Đáy xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Một số hình ảnh ghi nhận thực tế của PV tại khu vực đê tả Đáy xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Trao đổi với phóng viên (PV) về tình trạng xây dựng tại khu vực đê tả Đáy xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, ông Nguyễn Văn T cho biết: “Cả khu vực này quanh năm bụi bay mù mịt bởi các xe ra vào trạm trộn bê tông chạy rầm rập. Mới đây, các công trình xây dựng mọc lên như nấm. Nghe nói, biệt thự mới xây của Tập đoàn Xuân Khiêm bên Ninh Bình dùng làm siêu thị nội thất. Chúng tôi phản ánh cũng chẳng thay đổi được gì. Họ chỉ làm cho tròn bài trên giấy thôi”.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xuân Khiêm thành lập năm 2009, đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Ngành nghề hoạt động chính của công ty là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, tư vấn, khai thác phụ gia xi măng…

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm từng có văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà máy Xi măng Xuân Sơn tại Hòa Bình gồm 1 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất khoảng 2,3 triệu tấn/năm; diện tích xây dựng nhà máy khoảng 38ha; diện tích mỏ nguyên liệu khoảng 300ha. Tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; giai đoạn đầu tư và đưa vào vận hành năm 2019 - 2022.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 19/12/2013, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Xây dựng Xuân Khiêm (Công ty Xuân Khiêm) để xây dựng cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải biển tại xã Yên Bằng, huyện Ý Yên. Sau đó, Công ty Xuân Khiêm được cấp 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời hạn 50 năm với diện tích 12.868,6m2 và 17.216,6m2.

Ngày 8/10/2018, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm cải tạo sửa chữa một số hạng mục ngoài bãi đê tả Đáy xã Yên Bằng, huyện Ý Yên.

Tuy nhiên khi triển khai thi công, Công ty Xuân Khiêm không chỉ “cải tạo, sửa chữa” theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định mà còn xây dựng công trình hoành tráng dùng làm siêu thị nội thất Việt Mỹ.

Công trình đồ sộ 3 tầng, xây dựng kiểu dáng biệt thự có dòng chữ đỏ lớn “Nội thất Việt Mỹ” nằm ngay chân đê

Sau khi ban hành nhiều văn bản về việc giải tỏa vi phạm của Công ty Xuân Khiêm theo luật đê điều bất thành. Các cơ quan chức năng và UBND huyện Ý Yên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều đối với Công ty Xuân Khiêm.

Dù vậy, bất chấp các công văn, biên bản, quyết định của UBND huyện Ý Yên, Công ty Xuân Khiêm vẫn tiếp tục xây dựng công trình vi phạm, hoàn thiện và đưa vào sử dụng bất chấp quy định pháp luật.

Theo ghi nhận thực tế của PV vào thời điểm 14h ngày 23/6/2020 tại khu vực đê tả Đáy xã Yên Bằng, huyện Ý Yên (Nam Định) có hàng loạt công trình xây dựng gần sông Sắt, chủ yếu là các trạm trộn bê tông, bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Đáng chú ý là công trình đồ sộ 03 tầng, xây dựng kiểu dáng biệt thự có dòng chữ đỏ lớn “Nội thất Việt Mỹ” nằm ngay chân đê.

Trao đổi với PV về tình trạng xây dựng của Công ty Xuân Khiêm tại khu vực đê tả Đáy xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, ông Đức - Chánh văn phòng UBND huyện Ý Yên khẳng định: “Về mặt đất đai công ty không sai, chỉ sai về mặt xây dựng. Do họ vượt quá diện tích cho phép, huyện đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.”

Khi PV đề nghị được cung cấp hồ sơ liên quan tới hàng loạt trạm trộn bê tông và bãi tập kết vật liệu xây dựng tại khu vực đê tả Đáy xã Yên Bằng, huyện Ý Yên thì ông Đức từ chối vì không nắm được nội dung này; và đề nghị sẽ báo cáo Chủ tịch UBND huyện và bố trí một buổi làm việc khác.

Trước đó, hàng loạt các cơ quan báo chí đã vào cuộc phản ánh về khu nhà vườn Chúc Vàng- Trương Gia Trang nguy nga tráng lệ tại thôn La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên (Nam Định) xây dựng trái phép trên đất công ích do UBND xã quản lý. Hơn một trăm trường hợp ngang nhiên xây nhà kiên cố trên đất nông nghiệp, tổng diện tích đất vi phạm lên tới hơn 236.000m2 tại xã Yên Phúc, huyện Ý Yên.

Trương Gia Trang - công trình kiên cố kiến trúc tâm linh kết hợp nhà vườn, được xây dựng trên đất giao thầu, thuộc hành lang sông Sắt của thôn La Xuyên (xã Yên Ninh)

Dư luận đặt ra câu hỏi phải chăng huyện Ý Yên đang “buông lỏng” quản lý, hay chỉ đang “bao che” cho vi phạm? Liệu có ai chống lưng cho Công ty Xuân Khiêm lộng hành?

Công lý và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Phú Thọ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/nam-dinh-tap-doan-xuan-khiem-xay-dung-cong-trinh-khung-tren-hanh-lang-de-48003.html