Nam Định: Xe tải chết máy giữa đường sắt bị tàu hỏa húc văng

Vào khoảng 8h sáng nay (19/8), tàu SE7 khi đang di chuyển qua khu vực Núi Gôi (Vụ Bản, Nam Định) thì bất ngờ va chạm với xe tải đang bị chết máy giữa đường sắt. Sau cú đâm mạnh, chiếc xe tải bị kéo lê rồi hất văng xuống ruộng lúa ven đường.

Sáng 19/8, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Trần Đức Thái – Chủ tịch Thị trấn Gôi ((huyện Vụ Bản, Nam Định) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng, đoàn tàu SE7 chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn khi đến Km 101 đường trong ga Núi Gôi đã đâm vào một xe tải mang BKS 98C - 043.97 đang gặp sự cố chết máy giữa đường sắt, tài xế xuống đẩy nhưng không kịp.

Sau cú đâm mạnh, đầu tàu bị hư hỏng nặng và không thể tiếp tục di chuyển.

Sau cú đâm mạnh, đầu tàu bị hư hỏng nặng và không thể tiếp tục di chuyển.

Chiếc xe tải bị hất văng xuống ruộng ven đường, tài xế phải nhập viện cấp cứu.

“Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải bị thương phải đi cấp cứu, chiếc xe tải bị tàu hỏa húc văng bay xuống ruộng lúa ven đường còn đầu máy của tàu SE7 bị hư hỏng và không thể tiếp tục di chuyển”, ông Thái thông tin.

Hiện các lực lượng chức năng ngành đường sắt thuộc khu Nam Định - Ninh Bình đang tổ chức cứu hộ phương tiện và sớm thông tuyến trở lại.

Thu Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-dinh-xe-tai-chet-may-giua-duong-sat-bi-tau-hoa-huc-vang-a446056.html