Nam du khách nước ngoài ở Đà Nẵng: Ngày cầm biển xin tiền, tối vào quán bar

Thông tin và hình ảnh một nam du khách nước ngoài, tay cầm biển xin tiền với lý do 'Cần sự hỗ trợ, giúp đỡ'... hiện đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, ngay khi tiếp nhận sự việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Đà Nẵng đã vào cuộc làm rõ, ghi nhận nam du khách này thực chất: 'Ban ngày cầm biển xin tiền, buổi tối vào quán bar'.

Ngày 4/3, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng xác nhận: Sở LĐ-TB&XH đã vào cuộc, làm rõ về vụ việc một nam du khách nước ngoài cầm biển xin tiền trên đường phố Đà Nẵng.

Được biết, những ngày gần đây trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một nam du khách nước ngoài cầm biền xin tiền được viết bằng tiếng Việt, đứng ở một số tuyến phố khu vực trung tâm thuộc quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng với nội dung: "Tôi đang đi du lịch mà không có tiền. Xin vui lòng hỗ trợ chuyến đi của tôi".

Hình ảnh "phản cảm" nam du khách nước ngoài cầm biển xin tiền giữa tuyến phố đông đúc của TP Đà Nẵng được người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh "phản cảm" nam du khách nước ngoài cầm biển xin tiền giữa tuyến phố đông đúc của TP Đà Nẵng được người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội.

Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đã vào cuộc, ghi nhận thực tế nam du khách nước ngoài này "ban ngày cầm biển xin tiền, buổi tối vào quán bar".

Những hình ảnh không đẹp này được lan truyền trên mạng xã hội, cùng những thông tin chia sẻ về việc “người nước ngoài xin tiền” đã khiến dư luận, người dân và cả du khách tại TP Đà Nẵng không khỏi ngạc nhiên và đặt một câu hỏi: Do bởi, chính quyền TP Đà Nẵng nổi tiếng nói không với tình trạng người lang thang xin ăn trên đường phố. Đặc biệt hơn, đây lại là trường hợp người nước ngoài.

Ngay sau đó, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đã vào cuộc và xác minh, làm rõ nam du khách này có visa du lịch tại Việt Nam đến ngày 14/3. Theo ghi nhận thì vài ngày gần đây, ban ngày nam du khách này đi xin tiền, còn ban đêm thì vào một số quán bar trên địa bàn.

Đáng nói, trước đây cán bộ Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đã từng làm việc với du khách này khi phát hiện sự việc xin tiền và đề cập được hỗ trợ. Tuy nhiên, người này không trả lời. Và ngay trong ngày 3/3, khi phát hiện sự việc, cán bộ Sở đã thực hiện nhắc nhở và du khách trên không xuất hiện nữa. Bên cạnh đó, Tổ xử lý nhanh của Sở Du lịch TP Đà Nẵng cũng đã tiếp cận nam du khách trên, hỏi có cần hỗ trợ gì không nhưng nam du khách này nói không cần hỗ trợ rồi im lặng bỏ đi...

Đối với trường hợp người lang thang xin ăn, ngành chức năng TP Đà Nẵng sẽ xác minh, nếu trường hợp không có sức lao động sẽ đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Riêng trong trường hợp này là người nước ngoài nên quan điểm xử lý trước hết là nhắc nhở và giải thích.

Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng sẽ phối hợp với Phòng Quản lý XNC Công an TP Đà Nẵng theo dõi, xử lý nghiêm nếu phát hiện du khách nước ngoài trên tiếp tục có dấu hiệu vi phạm.

“Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đã đề nghị các quận, huyện theo dõi, nếu phát hiện du khách nước ngoài này tiếp tục xuất hiện, cầm bản xin tiền gây ảnh hưởng đến ANTT, hình ảnh và môi trường du lịch của TP Đà Nẵng sẽ báo cáo thông tin đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (XNC) Công an TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan cùng phối hợp xử lý”, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng khẳng định.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/nam-du-khach-nuoc-ngoai-o-da-nang-ngay-cam-bien-xin-tien-toi-vao-quan-bar-i685478/