Nam du khách rơi xuống thác nước ở Đà Nẵng tử vong trong lúc chụp ảnh

Một nam du khách người Canada gốc Việt vừa thiệt mạng sau khi bị trượt chân rơi từ thác nước ở Đà Nẵng trong lúc đang chụp ảnh cùng bạn.

Sáng 21/7, Công an xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 du khách trượt chân rơi xuống thác nước cao, tử vong trong lúc trèo lên khu vực này để chụp ảnh.

Trước đó, chiều 20/7, một nhóm du khách 8 người (3 nam, 5 nữ) đến khu vực dốc suối Bà La, thuộc thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) để chơi.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, anh Nguyễn Tất Tuấn Kh. (SN 1976, Việt kiều Canada và chị Phan Đỗ Bảo Nh. (SN 2000) đã leo lên khu vực thác trên cao để chụp hình, thì không may anh Kh. bị trượt chân và ngã xuống thác nước, tử vong.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã nhanh chóng xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 9 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Hòa Bắc, phòng PC07 tổ chức công tác tìm kiếm nạn nhân.

Địa hình đồi núi khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn

Thi thể của nam du khách được tìm thấy vào 20h40' tối 20/7

Đến 20h40' tối 20/7, thi thể của nam du khách đã được tìm thấy, trục vớt lên bờ và bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Được biết, trong đoàn du khách 8 người này có 1 người quốc tịch Mỹ, 1 người quốc tịch Canada, 1 người ở TP.HCM, 1 người ở Hải Dương, 1 người ở Huế và 3 người ở Đà Nẵng. Hầu hết đang lưu trú tại 1 khách sạn tại đường Trần Bạch Đằng, phường Phước Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nam-du-khach-roi-xuong-thac-nuoc-o-da-nang-tu-vong-trong-luc-chup-anh-17222072109204461.htm