Nặm Giắt phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Để phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng, người có uy tín trong đồng bào có vai trò vô cùng quan trọng, là trung tâm đoàn kết và là tấm gương thực sự để quần chúng noi theo, tin theo…

 Đồng chí Sùng A Sai, Bí thư Chi bộ bản Nậm Giắt (ngoài cùng bên phải) trao đổi với người dân kỹ thuật chăm sóc cây cà phê. (Ảnh: Báo Sơn La)

Đồng chí Sùng A Sai, Bí thư Chi bộ bản Nậm Giắt (ngoài cùng bên phải) trao đổi với người dân kỹ thuật chăm sóc cây cà phê. (Ảnh: Báo Sơn La)

Trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta, có một lớp người đóng vai trò dẫn dắt cộng đồng trên cơ sở được cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng và tôn vinh, đó là người uy tín. Đây là những người có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng dân cư ở vùng dân tộc thiểu số, là người được đồng bào tự nguyện đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ ý kiến. Họ có khả năng lôi cuốn, tác động, chi phối, tập hợp đồng bào thông qua lời nói và việc làm. Người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số bao gồm rất nhiều thành phần, trong cả thiết chế quan phương và phi quan phương.

Trong đồng bào các dân tộc thiểu số, vai trò của họ được thể hiện ở mọi mặt của đời sống xã hội, từ cấp độ cá nhân, gia đình cho đến cộng đồng. Với khả năng “nói dân tin, làm dân theo”, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số được Đảng và Nhà nước xem là lực lượng quần chúng đặc biệt, đóng vai trò quan trọng là làm cầu nối để đưa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào, cũng như thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc; đồng thời, thông qua người có uy tín để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào gửi tới Đảng, Nhà nước. Vì thế, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số là yêu cầu khách quan, đòi hỏi bức thiết của thực tiễn được Đảng ta nhìn nhận từ rất sớm.

Với vị trí, vai trò quan trọng là làm cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân vùng dân tộc thiểu số, người có uy tín góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số là những tấm gương sáng trong việc nghiên cứu, học tập chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; vận động bà con giữ gìn an ninh biên giới, tăng gia phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Xã Phổng Lái cách trung tâm của huyện Thuận Châu 15 km, diện tích đất tự nhiên là 9561,92ha, bao gồm 16 bản ghép từ 24 bản, trong đó có 5 bản di dân tái định cư thủy điện Sơn La giữ nguyên chưa sáp nhập. Trên địa bàn xã có 3 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống là Kinh, Thái, Mông; có 1.854 hộ dân, với 8.444 nhân khẩu, 144 hộ nghèo và cận nghèo. Đảng bộ xã có 21 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 16 chi bộ bản, 3 chi bộ Trường học và Chi bộ Trạm y tế, Chi bộ Công an xã. Số đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng bản là 11 đồng chí; 5 bản có bí thư riêng, trưởng bản riêng, trong đó có 2 bản tái định cư thủy điện Sơn La là Mường Chiên 2 và Noong Bổng.

Chi bộ bản Nặm Giắt cách trung tâm của xã 7km, là chi bộ được sáp nhập từ 4 chi bộ bản, với 253 hộ, 1.392 nhân khẩu và 52 đảng viên đang sinh hoạt. Hằng năm, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Châu về công tác phát triển đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phổng Lái chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng. Trong đó, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có tri thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới; không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên, đảng ủy, cấp ủy cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống lịch sử của Đảng, định hướng mục tiêu, lý tưởng tới quần chúng nhân dân.

Đường vào khu sản xuất của bản Nậm Giắt được đổ bê-tông từ đóng góp của nhân dân. (Ảnh: Báo Sơn La)

Phát huy vai trò của người đảng viên, đồng thời là người có uy tín trong cộng đồng, trong những năm qua, bản thân đồng chí Sùng A Sai, Bí thư Chi bộ bản Nặm Giắt, Đảng bộ xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã luôn gương mẫu để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình, từ đó tạo uy tín trong cộng đồng và trong chi bộ.

Là Bí thư Chi bộ, đồng chí Sùng A Sai cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Đảng là xây dựng và phát triển Đảng. Phát triển đảng viên mới đối với đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng chi bộ, tổ chức đảng ở cơ sở.

Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy xã Phổng Lái, Chi bộ bản Nặm Giắt xác định rõ công tác phát triển đảng viên vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự, từ đó có những định hướng rõ ràng. Với tinh thần, tôn chỉ “người đi trước rước người đi sau”, Chi bộ luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng và khích lệ quần chúng ở các tổ chức chính trị - xã hội có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Khi nhu cầu và điều kiện đã bảo đảm, Chi bộ đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội giới thiệu quần chúng để Chi bộ đề nghị công nhận là cảm tình Đảng và lập danh sách báo cáo với Đảng ủy cơ sở, sau đó tiếp tục đề nghị học lớp nhận thức về Đảng để hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của một cán bộ, đảng viên, có thêm động lực rèn luyện, phấn đấu để được kết nạp vào Đảng và trở thành đảng viên chính thức.

Kế hoạch của Chi bộ bản Nặm Giắt là mỗi năm kết nạp được ít nhất 2 đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên mới; chuyển chính thức cho 5 đảng viên và đang làm hồ sơ kết nạp 2 quần chúng. Đây là một thành tích của Chi bộ, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm của Chi bộ cũng như của Đảng bộ xã.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong công tác và lối sống, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn phấn đấu, xung kích nhận nhiệm vụ, chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt mảng công việc được cấp ủy và nhân dân giao cho.

Đồng chí Sùng A Sai cho biết, năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy xã, trực tiếp là đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chỉ huy trưởng quân sự xã phụ trách Chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn xây dựng tình đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Trong các năm 2020, 2021, với 85% số đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trừ các đồng chí đảng viên già, yếu, được miễn sinh hoạt đảng), Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Chi bộ phấn đấu tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được, giới hiệu xem xét phát triển và đề nghị kết nạp thêm 2 đảng viên mới. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Chi ủy Chi bộ thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất về chính trị và tư tưởng trong Chi bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về những hành vi và việc làm của bản thân mỗi đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi đảng viên trong Chi bộ. Cùng với đó, mỗi đảng viên cần xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, cần làm tốt vai trò người đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các tổ chức chính trị - xã hội để bổ sung lực lượng đảng viên mới theo hướng trẻ hóa, có trình độ học vấn, có sức khỏe, nhiệt tình, hăng hái, góp phần tích cực nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Không ngừng tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ giác ngộ, năng lực công tác, trình độ chuyên môn, gương mẫu, tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động…/.

Hạnh Nguyễn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dtts-mn/dua-chuong-trinh-vao-cuoc-song/nam-giat-phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-co-uy-tin-trong-cong-tac-phat-trien-dang-vien-la-nguoi-dan-toc-thieu-so-625242.html