Năm học 2018-2019: Giải quyết cho bằng được vấn đề nhà vệ sinh trường học

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đúc Đam, năm học 2018-2019, ngành giáo dục cố gắng giải quyết bằng được vấn đề nhà vệ sinh trường học.

Để nhà vệ sinh trường học không còn là “nỗi sợ” của học sinh khi đến trường, những năm qua, ngành GD&ĐT đã có đầu tư những hạng mục nhà vệ sinh trường học và công trình nước sạch. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, hạng mục nhà vệ sinh trường học chưa đạt yêu cầu.

Trong năm học vừa qua, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát, đầu tư cải tạo xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học, tăng cường cơ sở vật chất, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác để giải quyết dứt điểm việc thiếu nhà vệ sinh, công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục.

Năm 2018, cả nước có hơn 126.000 nhà vệ sinh kiên cố và hơn 38.000 công trình nước sạch kiên cố. Những vẫn còn có hơn 1700 nhà vệ sinh trường học ở diện nhờ, mượn.

Năm học này, ngành giáo dục cố gắng giải quyết dứt điểm vấn đề nhà vệ sinh trường học

Năm học này, ngành giáo dục cố gắng giải quyết dứt điểm vấn đề nhà vệ sinh trường học

Nhiều địa phương đã ưu tiên nguồn ngân sách cho xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư về công trình vệ sinh trường học. Năm 2018, Hà Nội dành gần 19 nghìn tỷ cho ngành giáo dục, trong đó chi đầu tư 19%, chi thường xuyên khoảng 32%; xây dựng 66 trường mới, 2.622 trường học được cải tạo.

Về nhà vệ sinh trường học, đến nay Hà Nội có 78% nhà vệ sinh đạt yêu cầu. Tuy nhiên, bên cạnh việc đầu tư, vấn đề quan trọng là quản lý, duy trì vệ sinh thường xuyên. Chỉ khi cả giáo viên, học sinh cùng tham gia tích cực thì công tác vệ sinh trường học mới có hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017-2018, và triển khai nhiệm vụ năm 2018-2019 của ngành Giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: Năm nay đã có sự chỉ đạo về việc cố gắng giải quyết cho bằng được vấn đề nhà vệ sinh trong trường học; đồng thời đề nghị Bộ GD&ĐT có văn bản hướng dẫn, trước hết tất cả các trường đừng ngại giấu cái không tốt đi, chụp ảnh cụ thể cho toàn xã hội thấy khu nhà vệ sinh của trường, kêu gọi sự hỗ trợ không chỉ chính quyền địa phương mà toàn bộ cộng đồng. Quan trọng hơn là giáo dục học sinh thói quen gìn giữ nhà vệ sinh, công trình nước sạch.

T.Fan

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nam-hoc-2018-2019-giai-quyet-cho-bang-duoc-van-de-nha-ve-sinh-truong-hoc-119803.html