Nam kỳ thủ Kenya giả gái thi đấu với phụ nữ

Một người đàn ông Kenya đã đội khăn trùm đầu đăng ký hạng mục thi đấu của nữ trong Giải vô địch cờ vua mở rộng Kenya 2023 ở Nairobi.

Stanley Omondi trùm khăn hijab tham gia giải đấu của nữ tại cuộc thi cờ vua ở Kenya. Ảnh: Chess Kenya

Phương tiện truyền thông địa phương ngày 13/4 đưa tin Stanley Omondi đã đội khăn trùm đầu hijab và đăng ký tham dự giải đấu dành cho nữ dưới cái tên Millicent Awuor.

Mặc dù đã tránh tương tác với những người chơi khác song Omondi vẫn bị nghi ngờ sau khi đánh bại nữ kỳ thủ người Kenya từng giành giải vô địch là Gloria Jumba và nữ kỳ thủ hàng đầu của Uganda, Ampaira Shakira.

Omondi đã bị vạch mặt sau khi bị trọng tài thẩm vấn. Anh ta viện dẫn lý do gặp khó khăn tài chính cho hành vi sai phạm của mình.

Omondi nói với các quan chức của giải đấu rằng mình đã chọn không thi đấu ở hạng mục dành cho nam giới với giải thưởng 7.440 USD do tính cạnh tranh gay gắt ở hạng mục này. Chính vì vậy, Omondi đã chuyển hướng sang hạng mục của nữ và hy vọng giành được giải thượng trị giá 3.720 USD.

Victor Ng'ani, một thành viên của Ủy ban Kỷ luật Cờ vua Kenya, nói với giới truyền thông rằng nếu bị kết tội gian lận, Omondi sẽ phải đối mặt với hình phạt bị cấm tham gia môn thể thao này trong thời gian dài.

“Hành vi này đủ nghiêm trọng để chúng tôi ra một hình phạt thích đáng”, ông Ng’ani nói, đồng thời cho biết thêm ủy ban trước đây đã trừng phạt nhiều đối tượng gian lận, bao gồm gian lận tuổi, với lệnh cấm thi đấu 6 tháng.

Giải vô địch cờ vua mở rộng Kenya, được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Sarit ở Nairobi vào tuần thứ hai của tháng 4, đã thu hút hơn 400 kỳ thủ từ 22 liên đoàn.

Vụ việc này xảy ra sau một vụ bê bối cờ vua chấn động vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, tân binh người Mỹ Hans Niemann 19 tuổi bị buộc tội gian lận trong một ván đấu với nhà vô địch thế giới Magnus Carlsen.

Trong giải Sinquefield Cup đầu tháng 9/2022, Magnus Carlsen để thua một trận cờ tiêu chuẩn khi cầm quân trắng trước đại kiện tướng 19 tuổi. Carlsen ám chỉ rằng mình đã thua một ván đấu không công bằng. Vua cờ quyết định bỏ cả giải đấu sau trận thua, điều chưa từng xảy ra trước đó.

Đến giải Generation Cup trực tuyến, Carlsen tiếp tục thể hiện thái độ tẩy chay Niemann khi chỉ di chuyển một nước duy nhất và nhanh chóng chấp nhận thua, tắt màn hình trực tiếp.

Về phần mình, Niemann cáo buộc Carlsen và các đồng đội đã làm tổn hại danh tiếng của mình khi liên tục hô vang “kẻ gian lận Hans” bằng tiếng Na Uy trong các quán bar tại giải vô địch đồng đội châu Âu hồi tháng 10.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/nam-ky-thu-kenya-gia-gai-thi-dau-voi-phu-nu-20230415141922771.htm