Năm mới 2020 gõ cửa thế giới, pháo hoa rực sáng bầu trời

Quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati là những nơi đầu tiên trên thế giới bước sang năm mới 2020.

Qua một năm nhiều sóng gió, năm 2020 gõ cửa đã thổi một làn gió mát vào cuộc sống của người dân toàn thế giới, cho chúng ta hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Năm đầu tiên của thập kỷ mới cũng mang theo kỳ vọng của mọi người vào thế hệ trẻ, tin tưởng rằng những bàn tay đầy sức sống ấy sẽ kiến tạo nên một thế giới tươi đẹp, cùng nhau xây đắp hòa bình, ngày ngày tiến lên.

Thành phố London (Anh) với màn pháo hoa mãn nhãn mừng năm mới.

Cư dân Edinburgh chào năm mới với lễ kỷ niệm Hogmanay.

Pháo hoa sáng rực bầu trời London.

Người dân New York háo hức mừng năm mới trên Quảng trường Thời Đại.

Pháo hoa phát sáng ở Sky Tower,thành phố Auckland, New Zealand bắn pháo hoa mừng năm mới. New Zealand là quốc gia thứ ba trên thế giới đón năm 2020.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Auckland, New Zealand.

Hai cô gái hào hứng tham dự lễ mừng năm mới ở Auckland, New Zealand.

New Zealand trong khoảnh khắc bước sang kỷ nguyên mới.

Cầu cảng Sydney của Australia lung linh với màn pháo hoa mãn nhãn.

Các thành phố phía đông của Australia, bao gồm Melbourne, Sydney và Canberra, sẽ là những nơi đón 2020 đầu tiên ở nước này.

Người dân địa phương và du khách đều tề tựu tại Cầu Cảng Sydney (Australia) để cùng đón giao thừa.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Samoa. Samoa, quốc đảo Kiribati và đảo Giáng sinh (Australia) sẽ là 3 địa điểm đón mừng năm mới đầu tiên trên toàn cầu.

Tính theo múi giờ ở Việt Nam, thời điểm này sẽ đến lúc 17h ngày thứ Ba, 31/12. Samoa là quốc gia nằm ở phía Tây Quần đảo Samoa, thuộc Nam Thái Bình Dương, dân cư có nguồn gốc từ tộc Polynesia di cư từ 3500 năm trước.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nam-moi-2020-go-cua-the-gioi-phao-hoa-ruc-sang-bau-troi-6736695.html