Năm nghìn cán bộ, chiến sĩ đón Tết cùng nhân dân biên giới

Sáng 12-2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị giao ban đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.

Theo báo cáo nhanh, dịp Tết Kỷ Hợi 2019, tại các cửa khẩu, BĐBP đã làm thủ tục cho 89.490 lượt người xuất, nhập cảnh, tăng so với năm 2018. Tuyến cửa khẩu cảng biển có 269 tàu xuất, nhập cảnh vào cảng biển. Các đơn vị biên phòng đấu tranh, bắt giữ, xử lý 150 vụ với 183 đối tượng tội phạm các loại. Đặc biệt, đã có 504 đoàn với 3.960 lượt cán bộ, nhân dân các nước láng giềng tới thăm, chúc Tết các đơn vị BĐBP, tăng 180 đoàn so với Tết năm 2018. Các đơn vị BĐBP cử gần 1.400 tổ, đội công tác, với hơn năm nghìn cán bộ biên phòng đón Tết cùng nhân dân; mời hơn 14 nghìn cán bộ chính quyền địa phương và nhân dân lên đồn biên phòng đón Tết; tổ chức gần 300 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân khu vực biên giới đón Tết.

Năm 2019, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định chín nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình từ xa, không để bị động, bất ngờ, siết chặt quản lý biên giới, cửa khẩu. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3) và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất. Tham mưu xây dựng Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Triển khai xây dựng Dự án Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua biên giới, tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy, mua bán người tại các địa bàn trọng điểm…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39183202-nam-nghin-can-bo-chien-si-don-tet-cung-nhan-dan-bien-gioi.html