Năm người thương vong sau tiếng nổ kinh hoàng, nghi do chế tạo pháo chơi Tết

Khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra làm bay mái nhà, người dân lại kiểm tra thì phát hiện 5 người trong đó có 4 em học sinh nằm bất động dưới nền.

Chiều 29/1, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra trên địa bàn xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ) làm 1 người chết, 4 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ.

Nạn nhân tử vong là em Đặng Bảo Long (15 tuổi). Bốn nạn nhân bị thương gồm Trần Văn Tường (15 tuổi), Hoàng Tuấn Vũ (15 tuổi), Nguyễn Xuân Quang (15 tuổi) và Phạm Thị Thu (46 tuổi). Tất cả 5 nạn nhân cùng trú tại thôn Hoa Đình, xã Bùi Xã, huyện Đức Thọ.

Đồ đạc tan hoang, mái nhà bị hất văng sau tiếng nổ lớn.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 29/1, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra tại nhà một người dân ở thôn Hoa Đình (xã Bùi Xá). Khi tới nơi, mọi người hoảng hồn khi phát hiện 5 nạn nhân trên nằm bất động dười nền nhà.

Vật nghi pháo tự chế được phát hiện tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi các em học sinh chế tại pháo nổ trong nhà đã dẫn đến vụ nổ trên. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Nguyễn Phan

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nam-nguoi-thuong-vong-sau-tieng-no-kinh-hoang-nghi-do-che-tao-phao-choi-tet-c2a308625.html