Nam nhân viên câm điếc bị đánh tử vong

Nam nhân viên được cho là bị một người đàn ông nước ngoài đánh liên tục vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong sau sáu ngày nhập viện

Sàng 6-1, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã tung lực lượng để phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ ẩu đả xày ra tại 2 quán pub trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu 1).

Hai quán pub chỉ cách nhau một căn nhà. Ảnh: HẢI HIẾU

Hai quán pub chỉ cách nhau một căn nhà. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo thông tin ban đầu, đêm giao thừa năm 2018, xảy ra mâu thuẫn giữa nhiều người trong hai quán pub gần nhau là Golden Pine và Simple Man (số 52 và 56 đường Bạch Đằng). Hai bên xảy ra cãi vả rồi lao vào xô xát.

Trong đó có một nam nhân viên câm điếc bẩm sinh tên Lê Ngọc Chẩn (36 tuổi, quê xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị đánh chấn thương sọ não.

Theo những người chứng kiến, anh Chẩn bị một người đàn ông nước ngoài bên quán kia đánh liên tục vào đầu. Đến chiều 5-1, anh Chẩn đã tử vong. Hiện công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

Được biết, anh Chẩn có con nhỏ và vợ đang mang bầu 5 tháng.

(PLO)- Ngày 10-6, cơ quan CSĐT công an quận 9 đã có quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản hai phóng viên Linh Hoàng và Vĩnh Phú của báo Giao thông để điều tra.

HẢI HIẾU - THẢO LY

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nam-nhan-vien-cam-diec-bi-danh-tu-vong-811530.html