Nam Phi có tòa án đặc biệt để thu hồi tiền tham nhũng

Một tòa án đặc biệt sẽ được thiết lập ở Nam Phi với nhiệm vụ theo sát các vụ truy tố và thu hồi những khoản tiền tham nhũng.

Tổng thống Cyril Ramaphosa tham gia chiến dịch chống tham nhũng. Ảnh: EPA

Tổng thống Cyril Ramaphosa tham gia chiến dịch chống tham nhũng. Ảnh: EPA

Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết, tòa án sẽ xem xét các vụ việc do Đơn vị điều tra đặc biệt đưa ra.

Tham nhũng hiện đang là vấn nạn lớn ở Nam Phi, là nguyên nhân khiến người tiền nhiệm của ông Ramaphosa, cựu Tổng thống Jacob Zuma phải từ chức, chịu sự điều tra, xét xử của cơ quan điều tra và tòa án hồi năm ngoái.

Nam Phi cũng đang đứng trước cuộc bầu cử vào ngày 8/5 sắp tới.

Thông báo của ông Ramaphosa về một ban hội thẩm gồm 8 thành viên được đưa ra 1 ngày sau khi Đảng đối lập lớn nhất - Liên minh Dân chủ (DA) - tuyên bố, sẽ đặt cuộc chiến chống tham nhũng vào trung tâm của chiến dịch tranh cử.

"Tôi muốn nói với tất cả chính trị gia, nếu tham nhũng, họ có thể phải ngồi tù 15 năm", lãnh đạo Đảng DA Mmusi Maimane nói trong buổi ra mắt chiến dịch tranh cử.

Tổng thống Ramaphosa tuyên bố, sẽ giải quyết nạn tham nhũng kể từ khi ông lên nắm quyền.

Đầu tháng 2, ông tuyên bố thành lập một nhóm điều tra đặc biệt trong Cơ quan Công tố Quốc gia để xử lý các vụ tham nhũng nghiêm trọng và các tội liên quan.

Một công ty tên là Bosasa đã giành được các hợp đồng béo bở của Chính phủ đang bị điều tra bởi nhóm đặc biệt này.

Những thông tin tiết lộ từ cuộc điều tra cho biết, dưới thời ông Zuma, Nhà nước đã thực hiện các chương trình hướng tới doanh nghiệp, sử dụng các chính trị gia tham nhũng để tăng cường lợi ích cho nhóm này.

Gia đình Gupta là trung tâm của những cáo buộc. Trong đó, có cáo buộc Ajay Gupta đã đưa hối lộ 42 triệu USD cho chính trị gia Đảng ANC Mcebisi Jonas để đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Tài chính.

Ajay Gupta và 2 người anh của mình đã phủ nhận các cáo buộc về hành vi sai trái và đầu tháng này, một lệnh bắt giữ đối với ông đã bị hủy bỏ.

Các cuộc điều tra tư pháp cũng đang xem xét các cáo buộc tham nhũng tại Công ty Điện lực Nhà nước Eskom.

Cựu Tổng thống Zuma đang bị xét xử vì cáo buộc tham nhũng liên quan đến thỏa thuận vũ khí trị giá hàng tỷ USD vào những năm 1990. Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/nam-phi-co-toa-an-dac-biet-de-thu-hoi-tien-tham-nhung_t114c52n145131