Nam Phi: Cựu Tổng thống Jacob Zuma bị xét xử tội tham nhũng

Ngày 15-10, cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma phải ra hầu tòa với cáo buộc tham nhũng, đây là lần đầu tiên ông phải đối mặt với vụ xét xử vì tội nhận hối lộ bất chấp đang bị nhiều cáo buộc khác.

Ngày 15-10, cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma phải ra hầu tòa với cáo buộc tham nhũng, đây là lần đầu tiên ông phải đối mặt với vụ xét xử vì tội nhận hối lộ bất chấp đang bị nhiều cáo buộc khác.

Theo AFP, ông Zuma bị cáo buộc nhận khoản hối lộ trước khi trở thành tổng thống, trong thương vụ 51 tỷ rand (3,4 tỷ USD) mua chiến đấu cơ phản lực, tàu tuần tra và khí tài quân sự do 5 doanh nghiệp châu Âu sản xuất, trong đó có công ty quốc phòng Thales của Pháp. Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền đã buộc ông Zuma phải từ chức Tổng thống hồi năm 2018 sau 9 năm cầm quyền bị hoen ố bởi những cáo buộc tham nhũng và mất uy tín. Sau một số lần âm mưu trốn tránh việc xét xử, ông Zuma sẽ phải trình diện trước Tòa án Cấp cao ở thành phố Pietermaritzburg, phía đông nam Nam Phi, vào ngày 15-10 trong phiên khai mạc xét xử vụ án mà ông bị cáo buộc là được hưởng lợi 4 triệu rand (270.000 USD).

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_214326_nam-phi-cuu-tong-thong-jacob-zuma-bi-xet-xu-toi-tham-nhung.aspx