Nam Phi: Nguy cơ "cháy" khách sạn mùa World Cup

Ủy ban tổ chức World Cup 2010 của Nam Phi (LOC) cho biết mặc dù còn 100 ngày nữa Vòng chung kết Cúp Bóng đá thế giới (World Cup 2010) mới bắt đầu, nhưng gần 3/4 số phòng khách sạn phục vụ World Cup 2010 tại Nam Phi đã được đăng ký.

Chủ tịch LOC, Irvin Khoza, cho biết trong số 48.000 phòng của các khách sạn đăng ký với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để phục vụ cho giải thể thao lớn nhất hành tinh lần đầu tiên diễn ra tại châu Phi này, hiện 73% trong tổng số phòng trên đã được đặt trước. Đến nay, nhiều khách sạn, nhà hàng nổi tiếng tại Nam Phi đã không ký hợp đồng thêm do lượng khách hàng quá lớn trong thời gian diễn ra World Cup. Nước chủ nhà World Cup 2010 đã đầu tư nhiều triệu USD cho khâu tổ chức với hy vọng sẽ đón tiếp được 450.000 khách du lịch nước ngoài nhân sự kiện thể thao quan trọng này. Tuy nhiên, theo ước tính của FIFA, số du khách quốc tế thực tế đến Nam Phi chứng kiến các trận đấu của World Cup 2010 sẽ thấp hơn. Theo Tổng thư ký của FIFA, Jerome Valcke, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và chi phí du lịch đắt đỏ là những nguyên nhân làm giảm số lượng khán giả quốc tế đến Nam Phi để cổ vũ cho môn thể thao "vua" này./. Trang Nhung (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nam-phi-nguy-co-chay-khach-san-mua-world-cup/20103/36002.vnplus