Nam Phi: Xả súng tại 2 quán bar khiến 19 người thiệt mạng

Hai vụ xả súng ngẫu nhiên tại 2 quán bar ở hai thành phố của Nam Phi khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.

Theo hãng tin Reuters, vào tối ngày 9 rạng sáng ngày 10-7 đã xảy ra hai vụ xả súng ngẫu nhiên tại hai quán bar ở Nam Phi khiến 19 người chết và nhiều người bị thương.

Người dân tập trung bên ngoài hiện trường vụ nổ súng ở quán bar tại thị trấn Soweto, Nam Phi, ngày 10-7. Ảnh: AP

Người dân tập trung bên ngoài hiện trường vụ nổ súng ở quán bar tại thị trấn Soweto, Nam Phi, ngày 10-7. Ảnh: AP

Vụ xả súng thứ nhất xảy ra tại quán bar Orlando East ở thị trấn Soweto, phía tây nam TP Johannesburg.

Theo cảnh sát địa phương, vụ nổ súng xảy ra rạng sáng 10-7, khi một nhóm người mang theo súng trường và súng ngắn vào quán bar rồi xả súng ngẫu nhiên vào những người có mặt bên trong quán.

Một người phụ nữ khóc khi người thân của cô là nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại quán bar ở Soweto, Nam Phi, ngày 10-7. Ảnh: AP

"Bạn có thể thấy qua cách các vỏ đạn đúc rơi vãi xung quanh hiện trường rằng các tay súng chỉ bắn ngẫu nhiên" - ông Elias Mawela, cảnh sát trưởng tỉnh Gauteng cho biết.

Khi cảnh sát tới hiện trường, đã có 12 người thiệt mạng và mười một người bị thương được đưa đến bệnh viện. Ba trong số đó đã qua đời vì vết thương quá nặng. Các tay súng không rõ danh tính đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước đó.

Một thi thể được đưa ra khỏi hiện trường vụ xả súng tại quán bar ở Soweto, Nam Phi, ngày 10-7. Ảnh: AP

Cảnh sát Nam Phi cũng xác nhận vụ nổ súng thứ hai xảy ra trước đó vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9-7 tại một quán rượu ở TP Pietermaritzburg, cách thị trấn Soweto (nơi xảy ra vụ xả súng khiến 15 người chết) 500 km về phía đông nam.

Nghi phạm xả súng là hai người đàn ông lái xe đến quán bar và "bắn ngẫu nhiên vào những vị khách ở trong quán" trước khi bỏ trốn. Vụ việc khiến bốn người thiệt mạng và tám người bị thương.

Cảnh sát dẫn một người đàn ông ra khỏi hiện trường vụ nổ súng tại quán bar ở Soweto, Nam Phi, ngày 10-7. Ảnh: AP

"Tổng cộng có 12 người bị bắn. Hai người đã chết tại hiện trường và hai người còn lại chết trong bệnh viện. Tám người khác vẫn đang được điều trị trong bệnh viện" - cảnh sát địa phương cho hay.

Lực lượng chức năng Nam Phi cho biết họ tin rằng hai vụ xả súng xảy ra ngẫu nhiên và không liên quan đến nhau. Theo cảnh sát, những tay súng trong cả hai vụ đều đang chạy trốn và lực lượng cảnh sát hiện chưa xác định được có bao nhiêu kẻ tấn công tham gia vào hai vụ xả súng trên.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nam-phi-xa-sung-tai-2-quan-bar-khien-19-nguoi-thiet-mang-post688577.html