Nam rapper đốt sách học trò Hà Nội - Amsterdam từng ngông cuồng ra sao?

Không chỉ đăng đàn thách thức cộng đồng mạng, nam rapper này còn từng làm nhiều chuyện khiến công chúng thất vọng.

Trong những ngày qua, vụ việc liên quan đến một nam rapper thực hiện MV ca nhạc tại trường PTTH chuyên Hà Nội - Amsterdam gây nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Rapper này không chỉ tự ý đốt sách vở học sinh mà còn có lời xin lỗi đầy thách thức trên mạng xã hội.

Vụ đốt sách vở học sinh được rapper này chống chế vì "muốn giúp các bạn giảm bớt áp lực học tập thôi...". Anh còn ví hành động này giống như "đốt vàng mã"...

Không chỉ vụ việc mới đây, Richchoi cũng từng gây không ít ồn ào trước đó.

Hình ảnh trong MV được thực hiện tại trường PTTH chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hình ảnh trong MV được thực hiện tại trường PTTH chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Rapper Richchoi tên thật Lê Anh Đức, sinh năm 1999, là sinh viên năm 2 của Đại học Công đoàn, đồng thời là một rapper hoạt động chuyên nghiệp tại VinaGang.

Nam rapper này đã có 6 năm theo đuổi đam mê với thể loại Rap, các ca khúc của anh chàng thường mang đậm dấu ấn cá nhân với ca từ gây nhiều tranh cãi.

Richchoi từng được khen "từ cậu bé tự ti đến rapper truyền cảm hứng"

Richchoi gây chú ý trong cộng đồng Underground qua các ca khúc như: "3 điều Đức dạy bảo”, “Đạo đức”, “Bất khả chiến bại”, “Cơn lốc trên đường cao tốc”, “Real rap"... Việc tựa bài hát đến ca từ đều chứa những phát ngôn sốc khiến anh nhận về những ý kiến trái chiều mỗi khi anh ra sản phẩm mới.

Điển hình trong bài "3 điều Đức dạy bảo" với ý công kích rapper B Ray, lời bài hát có nhiều đoạn tục tĩu: "Lý lẽ tao bẻ hết, còn kĩ năng tao bè trong verse này", "Fan mày chắc là mù, nên thờ thằng ăn cắp fan bray giống như con *** trẻ con vì nó vẫn chưa mở mắt"...

Và nhiều bình luận để lại dưới những MV, clip của Richchoi: "Rap là để người khác nghe rõ từng chữ... Chứ không phải để đọc lời bài nhạc mới hiểu. Cũng chất đấy, nhưng thua rồi Choi", "Có 2 điều mình không thích về Choi: Thói ngông cuồng với xúc phạm fan của đối thủ"...

Nam rapper từng gây nhiều ồn ào liên quan bạo lực và phát ngôn khiếm nhã.

Là một rapper có tiếng trong cộng đồng Underground, Richchoi từng hơn 1 lần xảy ra mâu thuẫn với các thành viên trong cộng đồng này.

Cụ thể, rapper 9X được cho là từng có hành động dùng tuýp đánh một đồng nghiệp khác khi người này tìm đến nhà Richchoi vì cho rằng anh có ý nói mình trong một bài hát.

Cái tên Richchoi càng thêm tai tiếng trong giới Underground khi vướng phải vụ lùm xùm với chủ nhân ca khúc "Ex’s hate me", liên quan phát ngôn miệt thị giọng rap vùng miền, dẫn đến cuộc ẩu đả giữa cả hai.

"Thành tích" tai tiếng cộng thêm vụ việc vừa qua khiến dư luận càng thêm phẫn nộ với nam rapper trẻ tuổi này. Hiện đã có nhiều ý kiến lên tiếng "tẩy chay" ca khúc vừa ra mắt của nhóm nhạc LOCOBoiz, mà Richchoi là một thành viên.

Các thành viên trong nhóm LOCOBoiz.

Trở lại vụ đốt sách, tối ngày 11/3, cả nhóm LOCOBoiz đã có buổi livestream giải thích vụ việc. Đại diện nhóm nhạc- trưởng nhóm vẫn khẳng định ê-kíp đã chuẩn bị đủ đạo cụ và không hề đốt sách vở của các em học sinh lớp 10 chuyên sử- THPT Amsterdam.

Tuy nhiên, trong lời giải thích đầy mâu thuẫn này, nam ca sĩ cho biết đang làm việc với trường và các học sinh để có phương án bồi thường những trang thiết bị mất mát trong quá trình quay.

Những status của Richchoi được cộng đồng mạng chụp lại trước khi anh chàng xóa khỏi trang cá nhân

Trong đoạn xin lỗi đến cộng đồng mạng, Richchoi- thành viên trực tiếp bị chỉ trích đã lên tiếng: "Tôi gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng về những phát ngôn gây đả kích, công kích với những bên đăng status, bình luận... Bản thân tôi đã không bình tĩnh để xử lí các vấn đề của dư luận mà lại đáp trả, tôi sẽ nhận trách nhiệm..."

Hiện UBND Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào làm rõ thông tin gây bất bình dư luận nói trên.

Loan Trần

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nam-rapper-dot-sach-hoc-tro-ha-noi-amsterdam-tung-ngong-cuong-ra-sao-962813.html