Nam sinh bị bắt vì lắp camera ẩn trong nhà vệ sinh nữ

Nam sinh 24 tuổi học ĐH Quốc gia Singapore vừa bị bắt do đột nhập nhà vệ sinh nữ, lắp trộm camera.

Theo Straitstimes, sáng 7/3, cảnh sát nhận cuộc gọi từ ĐH Quốc gia Singapore (NUS), cho biết nhân viên bảo vệ bắt quả tang và tạm nhốt nghi phạm trong nhà vệ sinh nữ thuộc khu ký túc xá. Người này không sống trong trường nhưng ở lại qua đêm trái quy định.

Ngày 9/3, cảnh sát thông tin họ phát hiện 2 camera ẩn trong 2 nhà vệ sinh nữ ở cùng tầng trong tòa nhà thuộc ĐH Quốc gia Singapore. Trong đó, một camera được tìm thấy tại buồng vệ sinh, nơi bắt nam sinh 24 tuổi.

Chúng trông giống thiết bị dò khói nhưng thực ra là camera gián điệp. Cảnh sát tiếp tục điều tra nam sinh theo hướng xâm nhập trái phép và thị dâm.

 Cảnh sát phát hiện 2 camera ẩn được lắp trong nhà vệ sinh nữ ở NUS. Ảnh: Straistimes.

Cảnh sát phát hiện 2 camera ẩn được lắp trong nhà vệ sinh nữ ở NUS. Ảnh: Straistimes.

Ngay sau vụ việc, NUS đình chỉ học, cấm nam sinh vào trường. Họ cũng tiến hành rà soát tất cả nhà vệ sinh nữ, nhưng không phát hiện thêm thiết bị đáng ngờ khác.

Theo luật pháp Singapore, người phạm tội xâm nhập trái phép có thể phải ngồi tù đến 3 tháng, phạt đến 1.500 USD hoặc cả hai. Khung hình phạt cao nhất cho tội thị dâm là hai năm tù, phạt tiền, đánh roi hoặc kết hợp 2-3 hình phạt này.

Đại diện NUS cho biết trường đang liên hệ người bị hại trong vụ việc để hỗ trợ thích hợp, đồng thời nhắc nhở sinh viên sống trong ký túc xá không cho khách ở lại qua đêm. Bà nói thêm NUS rất nghiêm túc trong xử lý vấn đề.

"Chúng tôi kỷ luật tất cả sinh viên vi phạm nội quy, quy định của trường. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng NUS cảnh giác, ngay lập tức báo nhân viên bảo vệ nếu phát hiện người, hành động đáng ngờ trong khuôn viên trường", bà khẳng định.

Đây là trường hợp mới nhất về hành vi sai trái liên quan tình dục tại NUS. Năm ngoái, Nicholas Lim quay lén nữ sinh đang tắm trong khu trọ của trường. Sau đó, Lim bị đình chỉ một học kỳ, cấm đến khu trọ và nhận cảnh cáo từ cảnh sát.

Vụ việc dấy lên cuộc tranh luận sau khi người bị hại cho rằng hình phạt đối với Nicholas Lim quá nhẹ.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, tháng 6/2019, NUS đưa ra quy định chung về hình thức kỷ luật đối với hành vi này, bao gồm đình chỉ học một năm với sinh viên chụp ảnh trộm, quay lén trong nhà vệ sinh, đuổi học ngay lập tức nếu vi phạm nghiêm trọng hơn.

Trường cũng tăng cường nhân viên bảo vệ tại khu ký túc xá, lắp camera giám sát bên ngoài nhà vệ sinh.

Trên thực tế, nhiều vi phạm tương tự xảy ra tại các đại học khác ở Singapore. Năm ngoái, Bộ trưởng Giáo dục Ong Ye Kung đưa vấn đề ra quốc hội, cho rằng cần giải quyết tình trạng tội thị dâm diễn ra ngày càng nhiều trong giới trẻ.

Ông cho biết chỉ trong vòng 3 năm, 6 trường đại học phải xử lý 56 vụ việc sinh viên có hành vi tình dục sai trái, trong đó, 37 vụ liên quan nhìn lén, quay trộm người khác ở không gian riêng tư.

Tháng 6 năm ngoái, Straitstimes tiến hành khảo sát. Kết quả cho thấy phần lớn nạn nhân các vụ việc như vậy trong trường đại học không báo lên nhà trường hay cảnh sát do sợ người khác không tin hoặc kỳ thị họ.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-sinh-bi-bat-vi-lap-camera-an-trong-nha-ve-sinh-nu-post1057465.html