Nam sinh bị liệt mềm tứ chi sau khi chơi bóng đá

Vô tình bị bạn khoác vai, bá cổ trong lúc chơi đá bóng, nam sinh bị đau nhiều vùng cổ, ngất đi và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

 Trẻ nên tiết chế các hành vi, động tác trong lúc chơi đùa với bạn bè để tránh tai nạn đáng tiếc. Ảnh: Pexels.

Trẻ nên tiết chế các hành vi, động tác trong lúc chơi đùa với bạn bè để tránh tai nạn đáng tiếc. Ảnh: Pexels.

Theo thông tin từ Bệnh iện Đa khoa tỉnh Cao Bằng chiều 18/5, bé trai 15 tuổi nhập viện trong tình trạng vùng cổ bị đau nhiều và liệt mềm tứ chi.

Trước đó, theo người nhà, trong lúc chơi đá bóng và vui đùa cùng bạn, em được bạn khoác vai, bá cổ nên bị ngã xuống. Sau khi về nhà, em xuất hiện các dấu hiệu đau ở cổ, tứ chi bị liệt và ngất đi.

Ngay lập tức, gia đình đưa nam sinh đến cơ sở y tế để sơ cứu và chuyển tuyến lên bệnh viện đa khoa tỉnh. Kết quả thăm khám và làm các thăm dò cận lâm sàng cho thấy bệnh nhi bị liệt tủy sau chấn thương. Sau xử trí, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi dần ổn định.

Qua trường hợp này, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng khuyến cáo khi tham gia hoạt động thể chất hoặc vui đùa hàng ngày, người dân cần chú ý cẩn trọng với các động tác, tư thế không phù hợp, vô tình nhưng gây ra hậu quả rất nặng nề.

Đặc biệt, lứa tuổi thanh thiếu niên thường hiếu động, thiếu kinh nghiệm và hay có những hoạt động, vui chơi hàng ngày với bạn bè. Các em có thể không kiểm soát được hành vi trong lúc hưng phấn, bốc đồng, từ đó gây ra thương tích không đáng có.

Một số trường hợp có thể để lại di chứng nặng nề như thương tích sai khớp, gãy xương, rách cơ, đứt dây chằng, thậm chí là liệt tủy, chấn thương sọ não...

Ngoài ra, các bác sĩ lưu ý sắp đến dịp nghỉ hè, trẻ thường có nhiều hoạt động chơi. Vì thế, phụ huynh nên hướng dẫn con kỹ năng cần thiết, chú ý tiết chế các động tác, hành vi, tư thế có ảnh hưởng mạnh vào vị trí hiểm yếu như đầu, mặt, cổ, chân, tay, cột sống, hạ vị…

Trẻ cũng cần được hướng dẫn các phương pháp, cách rèn luyện kiểm soát cảm xúc của bản thân để không có hành vi thái quá, vô tình gây thương tích cho người xung quanh. Đồng thời, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ cách sơ cứu khi gặp các tai nạn không may xảy ra để trẻ có kỳ nghỉ an toàn.

Nam Giao

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-sinh-bi-liet-mem-tu-chi-sau-khi-choi-bong-da-post1432429.html