Nam sinh bị thương khi truy đuổi kẻ cướp tiệm vàng được miễn phí điều trị

Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen nam sinh viên bị thương khi truy đuổi tên cướp tiệm vàng Sông Giang trong đêm.

Công an quận Nam Từ Liêm thăm hỏi, động viên anh Huy tại bệnh viện. (ảnh CAND)

Công an quận Nam Từ Liêm thăm hỏi, động viên anh Huy tại bệnh viện. (ảnh CAND)

Ngày 2/7, Văn phòng Bộ Công an cho biết: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen ngợi, tuyên dương anh Phạm Quốc Huy (22 tuổi, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) vì đã có hành động điều khiển xe máy, truy đuổi kẻ cướp vàng tại tiệm vàng Sông Giang (99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trong quá trình truy đuổi tên cướp, anh Huy bị kẻ cướp dùng dao đâm trọng thương, đến nay sức khỏe của Huy đã ổn định. Nghi phạm cướp vàng là Nguyễn Khắc Hải (28 tuổi, ở Mễ Trì, Hà Nội) đã bị bắt.

Trong thư, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá hành động của chàng trai là dũng cảm, nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ nhân dân, góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

"Mong anh tiếp tục phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, làm nhiều việc tốt hơn nữa", Thượng tướng Lê Quý Vương viết.

Do anh Huy bị thương trong quá trình truy bắt kẻ cướp, lãnh đạo Bộ Công an đã đề nghị Công an Hà Nội phối hợp cùng các cơ quan có liên quan thăm hỏi, động viên Phạm Quốc Huy. Đồng thời, Bệnh viện 19/8 sẽ miễn giảm toàn bộ chi phí điều trị của Huy trong thời gian nằm viện.

Được biết, Huy là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng tại Hà Nội. Gia cảnh nhà Huy khá khó khăn, nên Huy vừa đi học vừa đi làm thêm để phụ mẹ nuôi em gái cũng đang là sinh viên.

Trước đó, tối 26/6, tiệm vàng Sông Giang bị một kẻ mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen cướp 1,1 lượng vàng. Khi bỏ chạy, kẻ cướp đã xô ngã chủ cửa hàng vàng. Sau đó, nghi phạm còn dùng dao đâm trọng thương anh Phạm Quốc Huy khi anh truy đuổi.

Sau khi cướp được vàng, nghi phạm cùng người yêu bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã bắt được thủ phạm là Nguyễn Khắc Hải khi tên này đang tiêu thụ số vàng trên tại một tiệm kim hoàn ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bo-cong-an-khen-nam-sinh-vien-bi-thuong-khi-truy-duoi-ke-cuop-tiem-vang-d470650.html