Nam sinh chọn trường theo tiêu chí dễ tìm bạn gái

Sau khi hết trung học, nhiều bạn trẻ sẽ chọn trường đại học dựa theo tiêu chí ngành học, địa điểm và mức độ danh tiếng của trường. Thế nhưng, một nam sinh Trung Quốc lại chọn trường dựa theo tiêu chí dễ tìm bạn gái.

Nam sinh trả lời phỏng vấn ở vòng xét tuyển cuối cùng tại Trường đại học Phụ nữ Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình South China Morning Post

Một nam sinh 18 tuổi đã nộp hồ sơ và vượt qua vòng xét tuyển cuối cùng của Trường đại học Phụ nữ Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Cậu khẳng đinh lý do chính muốn học ở trường vì “sẽ dễ tìm được bạn gái hơn”, Yangtze Evening News đưa tin hôm 24.3.

Trường đại học Phụ nữ Trung Quốc tuyển 1.500 chỉ tiêu mỗi năm. Tổng số sinh viên của trường chỉ có 1% là nam. Dù tên trường cho thấy đây là đại học dành cho nữ nhưng năm nào cũng có tuyển nam sinh. Chỉ tiêu là phải tuyển ít nhất 1 nam sinh mỗi năm.

Truyền thông Trung Quốc không tiết lộ cụ thể tên của nam sinh, chỉ biết cậu 18 tuổi, quê ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đoạn video ghi lại buổi trả lời phỏng vấn trong vòng xét tuyển cuối cùng của nam sinh này đã được đăng lên mạng xã hội Trung Quốc.

Khi có những ý kiến hoài nghi về cách chọn trường dựa theo tiêu chí tìm bạn gái, anh chàng khẳng định lựa chọn của cậu là phù hợp với tình trạng mất cân bằng giới tính hiện nay ở Trung Quốc.

Số liệu từ chính phủ Trung Quốc cho thấy mất cân bằng giới tính ở nước này đang ở mức trầm trọng. Ở một số tỉnh, cứ 100 bé gái thì có đến 130 bé trai chào đời. Ước tính hàng chục triệu đàn ông Trung Quốc sẽ không thể tìm được vợ trong vài thập kỷ tới. Chính vì thế, nam sinh đã quyết định ứng tuyển vào Trường đại học Phụ nữ Trung Quốc để cải thiện cơ hội tìm được vợ.

“Ngôi trường này có rất nhiều bạn nữ. Nếu tôi có thể học ở đây thì việc tìm được bạn gái sẽ không thành vấn đề”, nam sinh trả lời trong cuộc phỏng vấn tại trường.

Tuy nhiên, gia đình anh chàng lại không nghĩ cách lựa chọn như thế là ý tưởng hay. “Bố tôi nói phải cẩn thận vì ông không muốn tôi bị thay đổi quá nhiều khi xung quanh chỉ toàn là nữ”, South China Morning Post dẫn lời nam sinh.

Đại diện nhà trường cho biết dù phần lớn sinh viên là nữ nhưng trường vẫn có đầy đủ ký túc xá và nhà vệ sinh riêng cho nam. Trường dạy nhiều ngành gồm luật, khoa học máy tính, tài chính, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ… nhưng chỉ có ngành truyền thông đại chúng là xét tuyển nam, theo South China Morning Post.

Ngọc Quý

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/nam-sinh-chon-truong-theo-tieu-chi-de-tim-ban-gai-946131.html