Nam sinh đa tài của trường THPT Việt Đức

Trong mắt thầy cô và bạn bè, em Nguyễn Tiến Khôi Nguyên, Đội trưởng ban nhạc 05UG trường THPT Việt Đức (Hà Nội) không chỉ để lại ấn tượng bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn rất tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật. Mới đây, Nguyên đã cùng các bạn trong ban nhạc giành giải Nhất cuộc thi Liên hoan các ban, nhóm nhạc học sinh THPT TP Hà Nội 2023.

Em Nguyễn Tiến Khôi Nguyên vừa sở hữu thành tích học tập xuất sắc, vừa tài năng trong âm nhạc, thể thao. Ảnh: NVCC

Trong cuộc thi Liên hoan các ban, nhóm nhạc học sinh THPT TP Hà Nội 2023, ban nhạc 05UG trường THPT Việt Đức đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Thủ đô khi thể hiện ca khúc “Lá cờ”. Không nằm ngoài dự đoán, trong đêm chung kết, ban nhạc đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thành viên trong ban nhạc.

Một trong những hạt nhân của ban nhạc chính là Khôi Nguyên. Từ nhỏ, em đã được tiếp xúc với âm nhạc và dành tình yêu lớn cho ca hát. Bố mẹ là những người am hiểu về âm nhạc nên đã chia sẻ, hướng dẫn, đưa ra cho em những lời khuyên ý nghĩa trong cuộc hành trình theo đuổi đam mê của mình.

Với mong muốn lan tỏa tình yêu âm nhạc đến những bạn trẻ khác, Nguyên đã tập hợp những người bạn cùng sở thích để thành lập ban nhạc 05UG. Nguyên yêu thích nhất thể loại âm nhạc rock vì rock là dòng nhạc gắn kết Nguyên với người bạn thân nhất là Hoàng Đăng - guitarist, phối khí, cũng là linh hồn của 05UG.

Với tài năng, sự nhiệt huyết, năng động cùng bản lĩnh của một đội trưởng, Nguyên đã dẫn dắt ban nhạc chinh phục nhiều sân khấu. Trước giải Nhất Liên hoan các ban, nhóm nhạc học sinh THPT TP Hà Nội năm nay, Nguyên và 05UG đã xuất sắc vô địch toàn quốc Liên hoan Giai điệu tuổi hồng năm 2022. Nguyên và các bạn luôn coi các cuộc thi là sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng và giao lưu học hỏi nên không ngừng cố gắng luyện tập, trau dồi, phát huy khả năng

Chia sẻ về lý do ban nhạc lựa chọn bài hát “Lá cờ” trong đêm chung kết Liên hoan các ban, nhóm nhạc học sinh THPT TP Hà Nội, Nguyên cho biết đối với em và các bạn, bài hát “Lá cờ” chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Thông điệp của bài hát thôi thúc những người trẻ như Nguyên luôn nhớ về công lao của thế hệ cha anh, những người bố, người mẹ vẫn luôn dành tình yêu vô điều kiện cho con cái. Được hát các bài hát về quê hương, đất nước, Cách mạng, em cảm thấy rất vui và tự hào. Sẽ càng vui hơn khi em được đứng chung sân khấu biểu diễn cùng các bạn bài hát hào hùng đó và có nhiều bạn trẻ dưới dân khấu lắng nghe.

Nguyên nhấn mạnh thêm em may mắn khi được lớn lên trong giai đoạn đất nước hòa bình, độc lập, phát triển. Chính vì thế, Nguyên cảm thấy trách nhiệm của em cũng như thế hệ trẻ là phải cố gắng sống có ích cho gia đình, xã hội.

Có một câu nói mà chàng trai tài năng này luôn khắc ghi chính là: “Uớc mơ của mẹ là được thấy các con lớn lên mạnh khỏe thành công và hạnh phúc”. Và Nguyên đã cố gắng rất nhiều để truyền tải tinh thần đó đến các bạn trẻ.

Không chỉ tài năng trong âm nhạc, Nguyên còn có thành tích học tập xuất sắc. Thế mạnh của em là các môn tự nhiên như: tiếng Anh, Toán, Hóa, Sinh,… Em từng đoạt giải Nhì cuộc thi sáng tạo khoa học Hóa - Sinh cấp TP Hà Nội và giải Khuyến khích cấp trường môn Lịch sử,…

Bên cạnh đó, Nguyên còn rất chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao và “ẵm” nhiều giải như: Huy chương Vàng giải bóng rổ học sinh THCS Hà Nội; Huy chương Vàng giải bóng rổ ASA super league,…

Quan điểm sống của Nguyên là luôn cố gắng không ngừng để đạt được những mục tiêu mình đặt ra, đặc biệt là những gì em đam mê. Để giỏi toàn năng, Nguyên tin tưởng bản thân, biết sắp xếp thời gian hợp lý cho từng lĩnh vực,…

Với những thành tích đã đạt được trong những năm THPT, Nguyên đã đạt được học bổng trị giá 175 triệu đồng của trường Swinburne (Úc) và được nhận vào 2 trường đại học ở Bắc Âu. Hiện Nguyên đang cân nhắc và lựa chọn. Dù học tập ở đâu thì chàng trai này vẫn luôn nỗ lực hết mình để thực hiện hoài bão, ước mơ và có những đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nam-sinh-da-tai-cua-truong-thpt-viet-duc-338020.html