Nam sinh giành giải nhất cuộc thi Khoa học Kỹ thuật 2018 bị từ chối cấp visa sang Mỹ thi quốc tế

Đại diện Việt Nam đang đứng trước nguy cơ 'lỡ hẹn' tham dự cuộc thi Khoa học Kỹ thuật (KHKT) quốc tế được tổ chức tại Hoa Kỳ vào ngày 13.5 tới do bị từ chối cấp visa.

Hai nam sinh Nghệ An thuyết trình dự án bằng tiếng Anh để lựa chọn dự án tham dự Hội thi KHKT quốc tế. Ảnh: Hoàng Lam

Tại Cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp quốc gia 2018, dự án “Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển” của 2 em Phùng Văn Long và Mai Nhật Anh (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đã xuất sắc giành giải Nhất và được Bộ GDĐT lựa chọn để dự thi Cuộc thi KHKT quốc tế tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Mai Nhật Anh - một trong hai tác giả của dự án - đã bị cơ quan chức năng từ chối cấp visa sang Mỹ mà không biết lý do.

Cụ thể, theo chia sẻ của thầy Mai Văn Quyền - giáo viên trực tiếp hướng dẫn cho hai học sinh của Nghệ An: Qua 2 lần phỏng vấn visa, chỉ có Phùng Văn Long và hai quan sát viên của đoàn Nghệ An được Đại sứ quán Mỹ cấp visa. Các thành viên còn lại, trong đó có em Mai Nhật Anh và thầy giáo hướng dẫn trực tiếp đều bị từ chối.

Việc này dẫn đến nguy cơ dự án dự thi KHKT quốc tế của 2 học sinh Việt Nam có thể bị hủy bỏ. Bởi lẽ, Bộ GDĐT đăng ký với ban tổ chức cuộc thi dự án có hai tác giả, nếu chỉ một người có mặt sẽ vi phạm quy chế cuộc thi.

Hiện sự việc đã được báo cáo lên Bộ GDĐT để nhờ can thiệp nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả. Trong khi đó, theo kế hoạch, ngày 11.5 đoàn Việt Nam sẽ bay sang Hoa Kỳ và ngày 13.5 cuộc thi sẽ chính thức khai mạc.

Phùng Văn Long và Mai Nhật Anh bên sáng chế “hô biến” nước biển thành nước ngọt của mình. Ảnh: N.A

Năm 2017, một học sinh của Việt Nam là Phạm Huy - Trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - tác giả dự án “Cánh tay robot cho người khuyết tật” cũng gặp phải trường hợp tương tự. Dù đã được lựa chọn để đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi KHKT quốc tế, nhưng khi phỏng vấn đề xin visa cũng bị từ chối.

Sau đó, với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, Phạm Huy đã được cấp visa sang Mỹ, kịp tham dự thi và giành được giải ba.

Hiện đoàn Nghệ An cũng đang trông chờ vào sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, để các học sinh của Việt Nam không bị lỡ hẹn tại cuộc thi quan trọng này.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/nam-sinh-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-2018-bi-tu-choi-cap-visa-sang-my-thi-quoc-te-604733.ldo