Nam sinh Hà Nội tăng tốc, về đích hoàn hảo giành vòng nguyệt quế Olympia

Thí sinh Trần Quang Huy (THPT Thạch Bàn, Hà Nội) không chiếm được nhiều ưu thế ở hai phần thi đầu tiên, nhưng với màn tăng tốc và về đích hoàn hảo đã tạo nên chiến thắng ngược dòng ấn tượng.

Trận thi tuần 2 tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra với bốn thí sinh tranh tài: Trần Quang Huy (THPT Thạch Bàn, Hà Nội), Trần Quốc Gia Huy (THPT Trường Chinh, Ninh Thuận), Nguyễn Trần Đan Linh (THPT Bình Minh, Ninh Bình) và Nguyễn Thảo Hiền Tài (THPT số 2 Mộ Đức, Quảng Ngãi).

Phần thi Khởi động, Đan Linh nhanh chóng bắt nhịp để chiếm ưu thế dẫn đầu đoàn leo núi với 65 điểm. Quang Huy 20 điểm, hai thí sinh còn lại chưa ghi điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm gồm 6 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Con giáp nào đứng giữa Thân và Tuất? Quang Huy, Gia Huy, Đan Linh ghi được điểm với đáp án "Dậu".

Ngay khi ô hình ảnh gợi ý đầu tiên được lật mở, Gia Huy đã nhấn chuông trả lời từ khóa cần tìm và đưa ra đáp án chính xác "Tắt đèn". Sau hai phần thi, Đan Linh dẫn đầu 75 điểm, Gia Huy 60 điểm, Quang Huy 30 điểm.

Gia Huy đã nhanh chóng giải từ khóa Vượt chướng ngại vật

Gia Huy đã nhanh chóng giải từ khóa Vượt chướng ngại vật

Phần thi Tăng tốc, Quang Huy là thí sinh tận dụng được cơ hội gia tăng điểm số tốt nhất. Bốn thí sinh bước vào phần thi Về đích với vị trí lần lượt: Đan Linh 165 điểm, Quang Huy 160 điểm, Gia Huy 150 điểm, Hiền Tài 80 điểm.

Phần thi Về đích, Đan Linh là thí sinh đầu tiên thi, lựa chọn gói câu hỏi trị giá 20 - 30 - 20 điểm. Cô ghi điểm câu đầu tiên và thứ ba; để Gia Huy có cơ hội trả lời ở câu thứ hai, nhưng không chính xác. Đan Linh về vị trí với 205 điểm.

Quang Huy lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và có phần thi hoàn hảo. Cậu về vị trí với 220 điểm và vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi.

Gia Huy lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu cuối cùng. Cậu để Đan Linh có cơ hội trả lời ở câu đầu tiên nhưng không chính xác; ghi điểm ở câu thứ hai; để Hiền Tài ghi điểm ở câu thứ ba. Gia Huy về vị trí với 145 điểm.

Hiền Tài có 100 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cô để Gia Huy có cơ hội trả lời ở cả ba câu hỏi và có 2 lần ghi được điểm. Hiền Tài về vị trí với 60 điểm.

Quang Huy giành chiến thắng trận tuần 2 tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia 23

Kết quả chung cuộc, Trần Quang Huy (THPT Thạch Bàn, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế trận tuần 2 tháng 2 quý I với 220 điểm.

Nguyễn Trần Đan Linh (THPT Bình Minh, Ninh Bình) về nhì với 195 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Trần Quốc Gia Huy (THPT Trường Chinh, Ninh Thuận) 175 điểm; Nguyễn Thảo Hiền Tài (THPT số 2 Mộ Đức, Quảng Ngãi) 60 điểm.

Trần Quang Huy (THPT Thạch Bàn, Hà Nội) ghi tên vào trận thi tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia 23

Tường Kha

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nam-sinh-ha-noi-tang-toc-ve-dich-hoan-hao-gianh-vong-nguyet-que-olympia-post1486040.tpo