Nam sinh hiện thực hóa giấc mơ trở thành bác sỹ với 29,55 điểm xét tuyển đại học khối B

Nam sinh đã hiện thực hóa giấc mơ trở thành bác sĩ của mình với số điểm xét tuyển 29,55, Bùi Đình Hiếu trở thành thủ khoa khối B xứ Nghệ.

Lãnh đạo BVĐK Cửa Đông tặng hoa, trao học bổng động viên nam sinh trên con đường hoàn thành giấc mơ của mình.

Lãnh đạo BVĐK Cửa Đông tặng hoa, trao học bổng động viên nam sinh trên con đường hoàn thành giấc mơ của mình.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020, Bùi Đình Hiếu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An là thí sinh có tổng điểm xét tuyển đại học khối B cao nhất tỉnh Nghệ An với 29,55 điểm (Hóa học 10, Toán 9,8, Sinh học 9,75).

Từ nhỏ, Hiếu đã ước mơ trở thành bác sỹ nối nghiệp bố mình chữa bệnh cứu người nên nam sinh đã đăng ký nguyện vọng vào học Đại học Y dược Hà Nội, thực hiện sứ mệnh chữa bệnh cứu người, nối nghiệp bố mình.

Suốt 12 năm học, Bùi Đình Hiếu đều có đạt được thành tích xuất sắc, luôn là một trong những học sinh có thành tích đứng đầu toàn tỉnh. Năm 2019, Hiếu đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán. Mặc dù, được đặc cách tuyển thẳng vào đại học Bách khoa Hà Nội nhưng em vẫn quyết tâm gửi hồ sơ đăng ký thi vào trường Đại học Y dược Hà Nội với kết quả vượt hơn cả mong đợi.

Bố của Hiếu là bác sĩ Bùi Đình Cường hiện đang công tác tại khoa Ngoại – Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông hạnh phúc “Biết con trai có niềm đam mê với nghành Y và đã quyết tâm hiện thực hóa ước mơ của mình khiến gia đình rất phấn khởi, hạnh phúc trước kết quả đạt được của con”.

Với 29,55 điểm, Hiếu trở thành nam sinh có điểm xét tuyển đại học khối B cao nhất toàn tỉnh Nghệ An.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 29/8, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã trao tặng em học bổng trị giá 20 triệu đồng để chúc mừng, động viên những nỗ lực, thành tích đáng tự hào của thủ khoa xứ Nghệ.

Bà Nguyễn Thị Bích Phương - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông chia sẻ: Khi biết thông tin con em cán bộ nhân viên trong bệnh viện đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tôi rất vui mừng và tự hào, mong cháu tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện sáng tạo, gặt hái được nhiều thành công trong tương lai, hoàn thành ước mơ của mình.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/nam-sinh-hien-thuc-hoa-giac-mo-tro-thanh-bac-sy-voi-2955-diem-xet-tuyen-dai-hoc-khoi-b-d133710.html