Nam sinh lớp 10 đâm chết bạn cùng trường khi can ngăn ẩu đả lĩnh án

Lao vào can ngăn ẩu đả nhưng lại bị đánh, Đặng Xuân Hùng tức giận cầm mảnh kính đâm bạn cùng trường thiệt mạng.

Ngày 15/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Xuân Hùng (SN 2003, trú xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) 5 năm tù về tội “Giết người”.

Thời điểm gây án, Hùng đang là học sinh lớp 10 và chưa đủ 16 tuổi.

 Bị cáo Đặng Xuân Hùng. (Ảnh: B.T)

Bị cáo Đặng Xuân Hùng. (Ảnh: B.T)

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 27/12/2018, tại phòng số 18 ký túc xá trường THPT Nam Trà My (huyện Nam Trà My), giữa Hồ Văn Tuấn (học lớp 12, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) và một nam sinh khác xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về chuyện tiếng ồn giữa các phòng.

Chứng kiến 2 bạn học khóa trên ẩu đả, Đặng Xuân Hùng chạy tới can ngăn thì bị Tuấn đánh chảy máu mũi.

Tức giận, Hùng nhặt mảnh kính với chiều dài khoảng 20cm đâm vào xương sườn Tuấn.

Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Ngay trong đêm gây án, Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My bắt khẩn cấp.

Thời điểm gây án, Hùng cùng nhóm bạn vừa uống hết 3 lít rượu gạo.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-sinh-lop-10-dam-chet-ban-cung-truong-khi-can-ngan-au-da-linh-an-d492853.html