Nam sinh lớp 10 thoát chết kỳ diệu sau khi bị sét đánh cháy xém

Sét đánh trúng người, bị bỏng ở mức độ 4 nhưng em T.Đ.T, học sinh lớp 10, ngụ tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) may mắn thoát chết.

Thông tin này được ông Phạm Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xác nhận trên báo Thanh Niên.

Theo ông Thống, T. đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc) chữa trị các vết bỏng trên người, sức khỏe hiện đang dần bình phục.

Trước đó, khoảng hơn 18h ngày 21/4, sau cơn giông, em T. ra khỏi nhà. Khi qua khu vực thuộc thôn Quang Vinh, xã Quang Trung, T. bất ngờ bị sét đánh trúng người, nằm gục tại chỗ. Người thân và người dân xung quanh nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu.

Em T.Đ.T thoát chết thần kỳ sau khi bị sét đánh.

Em T.Đ.T thoát chết thần kỳ sau khi bị sét đánh.

Tại bệnh viện, qua chẩn đoán và điều trị, các bác sĩ xác định T. bị sét đánh trúng người và bị bỏng ở mức độ 4, da vùng đầu và vùng cánh tay trái bị cháy xém.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cho biết, các y, bác sĩ của bệnh viện đã tích cực cấp cứu, điều trị bỏng cho bệnh nhân. Đến nay sức khỏe của bệnh nhân T. đang dần hồi phục tốt.

Trước đó, trên địa bàn nhiều huyện ở tỉnh Thanh Hóa xảy ra giông lốc, sấm sét. Hàng trăm căn nhà của người dân địa phương đã bị tốc mái, hư hỏng.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-sinh-lop-10-thoat-chet-ky-dieu-sau-khi-bi-set-danh-chay-xem-a431009.html