Nam sinh lớp 11 bị hai thanh niên bắt cóc đòi tiền chuộc

Nam sinh lớp 11 ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) mượn 2 triệu đồng và chưa kịp trả tiền thì bị 2 thanh niên khống chế, bắt cóc đòi tiền chuộc.

Chiều 19/1, trao đổi với Zing.vn, trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết lực lượng chức năng đã tạm giữ Hứa Đại Hoàng (19 tuổi) và Lê Văn Bình (18 tuổi, cùng trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi Bắt cóc tống tiền.

Theo trung tá Tâm, khoảng 18h ngày 18/1, Công huyện Đại Lộc nhận được trình báo của mẹ em Thắng, bà cho hay cậu học trò lớp 11 bị 2 thanh niên lạ mặt bắt giữ và điện thoại yêu cầu người nhà đưa 4 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo, công an huyện đã chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ làm việc với gia đình, lên phương án giải cứu con tin.

“Đến khoảng 19h cùng ngày, hai thanh niên dùng xe máy chở Thắng đến thôn Thanh Vân (huyện Đại Lộc) để nhận tiền thì bị trinh sát khống chế, bắt giữ”, trung tá Tâm nói.

Bước đầu, Hoàng và Bình khai do có quen biết nên đã cho Thắng mượn 2 triệu đồng để đánh bài. Đến ngày hẹn, Thắng chưa trả nên cả hai bắt giữ cậu học sinh để đòi số tiền chuộc gấp đôi.

Đức Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-sinh-lop-11-bi-hai-thanh-nien-bat-coc-doi-tien-chuoc-post714846.html