Nam sinh lớp 11 Hà Nội tử vong khi đi ngoại khóa ở Hòa Bình

Sở GD-ĐT Hà Nội đã nhận được thông tin về vụ nam sinh lớp 11 tử vong khi đi ngoại khóa với trường và đang yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể.

Trao đổi với VietNamNet đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin về vụ học sinh tử vong khi đi ngoại khóa cùng nhà trường.

Hiện tại Sở GD-ĐT đang yêu cầu nhà trường làm báo cáo về sự việc, ngay sau khi có báo cáo chúng tôi sẽ thông tin lại”.

Hiện trường vụ việc đau lòng. Ảnh minh họa

Hiện trường vụ việc đau lòng. Ảnh minh họa

Chiều 10/2, người dân phát hiện một nạn nhân trong tình trạng đã tử vong tại một dòng suối thuộc xóm Chiềng Châu.

Nạn nhân được xác định là em D.Q.M. (17 tuổi, trú xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội), đang là học sinh lớp 11 trường THPT L.T.T.

Chia sẻ với VietNamNet, công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho biết, nam học sinh này chết đuối khi đang tắm suối.

Đây là học sinh của trường L.T.T (huyện Gia Lâm) đi học ngoại khóa ngày 10/2. Cả trường có 15 lớp với 602 học sinh tham dự buổi ngoại khóa.

Sau khi đến Bản Lác vào buổi trưa, các cô giáo đưa học sinh về nhà nghỉ để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, có 15 học sinh trốn đi tắm ở suối Mùn (xóm Chiềng Châu). Trong lúc tắm, có học sinh không biết bơi và xảy ra sự việc. Học sinh cùng tham gia tắm phát hiện và gọi người cứu nhưng đã quá muộn.

2h sáng ngày 11/2 công an huyện Mai Châu đã bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

Dòng suối tại nơi phát hiện thi thể nam thanh niên rất sâu và đã có biển cảnh báo.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nam-sinh-ha-noi-tu-vong-khi-di-ngoai-khoa-o-hoa-binh-so-gd-dt-yeu-cau-bao-cao-2109139.html