Nam sinh lớp 11 sở hữu công ty gần 500 tỷ đồng sau 2 năm kinh doanh

MỸ - Eric Zhu hiện là học sinh lớp 11 tại một trường trung học ở Indiana (Mỹ). Ở tuổi 16, nam sinh là CEO công ty đầu tư quỹ mạo hiểm trị giá 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng).

Eric Zhu (SN 2007) là người Mỹ gốc Hoa sinh ra trong gia đình trí thức, mẹ là bác sĩ và bố là nhà khoa học. Họ rất nghiêm khắc với việc học của Eric. Từ nhỏ, bố mẹ đã hạn chế nam sinh sử dụng máy tính và mạng xã hội.

Kết quả học tập ở trường của Eric được xếp vào top học sinh xuất sắc. Gia đình kỳ vọng tương lai Eric trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Tuy nhiên, nam sinh không thích, chỉ quan tâm đến lập trình.

12 tuổi khởi nghiệp, 16 tuổi sở hữu công ty gần 500 tỷ

Hành trình kinh doanh của nam sinh bắt đầu từ năm 12 tuổi. Thời gian Covid-19 ở nhà cách ly, Eric bắt đầu làm video robot đăng lên YouTube. Cũng là lúc nam sinh tìm thấy CLB lập trình, dành cho học sinh trung học thông minh. Eric đăng ký tham gia và bị cuốn hút từ ngày đầu.

Tại đây, Eric được tiếp xúc với con trai của tỷ phú Elon Musk. Tham gia CLB, nam sinh giành chiến thắng cuộc thi lập trình viên lớn (Hackathon - Hack marathon) và trở thành một phần của nhóm sáng lập công nghệ tài chính (Fintech - Financial technology).

Sau thành tựu trên, ở tuổi 12, Eric thành lập công ty Ed Tech, cung cấp các tài liệu và công cụ giáo dục cho học sinh. "Chúng tôi tập trung tạo ra nền tảng giúp việc học của học sinh trở nên hấp dẫn và dễ tiếp cận", Eric cho hay.

Thông qua quan hệ đối tác với trường học, công ty của Eric tiếp cận được lượng lớn học sinh và tác động tích cực đến trải nghiệm học tập của các em. "49.000 học sinh Mỹ nằm trong danh sách chờ dùng sản phẩm của chúng tôi", Eric chia sẻ.

Nam sinh lớp 11, 16 tuổi, sở hữu công ty đầu tư quỹ mạo hiểm trị giá 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng). Ảnh: IG

Sau 2 năm hoạt động, mặc dù đạt doanh thu cao, nhưng Eric vẫn quyết định bán công ty để trở thành nhà đầu tư quỹ mạo hiểm (Venture capitalist - người cung cấp vốn cho công ty có dự án rủi rao cao). Ở tuổi 14, Eric cùng 2 người bạn thành lập công ty Bachmanity Capital, chủ yếu đầu tư vốn vào lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo, công nghệ phát minh (Deeptech) và công nghệ bền vững (Sustainable technologies).

CEO Bachmanity Capital - Eric 16 tuổi cho biết: "Tôi muốn tạo ra nền tảng không chỉ cung cấp vốn, còn định hướng phát triển cho các công ty ở giai đoạn đầu. Chiến lược đầu tư của tôi xoay quanh việc xác định các công ty khởi nghiệp sáng tạo với những ý tưởng đột phá và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ".

Ban đầu, công ty của Eric nhận được 1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng) tài trợ của ông Tom Preston Werner, nhà sáng lập GitHub. Sau 2 năm hoạt động, công ty Bachmanity Capital hiện trị giá hơn 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng).

Thách thức lớn để cân bằng thời gian

Khi được hỏi: "Làm thế nào để quản lý công việc kinh doanh khi vẫn là học sinh?". CEO Bachmanity Capital tiết lộ, để cân bằng mọi thứ là thách thức lớn: "Tôi cố gắng tận dụng tối đa thời gian rảnh bằng cách thực hiện các dự án, kết nối và học tập. Nói đúng nghĩa, đây là sự hy sinh không hoạt động xã hội và thời gian giải trí, nhưng tôi tin những cơ hội và kinh nghiệm bản thân sở hữu được trả giá xứng đáng".

Ngoài ra, nam sinh cũng tiết lộ thêm bản thân có lợi thế vượt trội trong vấn đề học thuật. Do đó, CEO 16 tuổi không mất nhiều thời gian cho việc học. Phần lớn thời gian trong ngày, anh dành để theo đuổi niềm đam mê kinh doanh.

Trở thành CEO ở tuổi 16, sở hữu công ty trị giá 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng), Eric đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ nên khám phá nhiều, để sớm tìm ra niềm đam mê và sở thích của bản thân. "Đừng sợ rủi ro, hãy coi thất bại là cơ hội học tập. Bên cạnh chúng ta là những người cố vấn có thể hướng dẫn mọi người trên đường đi".

CEO 16 tuổi cho rằng, điều quan trọng nhất phải tin vào bản thân: "Tuổi tác không thể là rào cản trong việc theo đuổi ước mơ. Với sự cống hiến, sự kiên trì và sẵn sàng học hỏi, tôi tin mọi người sẽ đạt được thành công tại thời điểm nào đó trong cuộc sống".

Chia sẻ về thay đổi sau khi trở thành CEO, nam sinh cảm thấy thú vị và hấp dẫn hơn so với mong đợi. "Trước đó, bố mẹ kỳ vọng tôi trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Tuy nhiên, giờ họ có những ý tưởng riêng cho tương lai của tôi", Eric bộc bạch.

Công ty Bachmanity Capital đầu tư các lĩnh vực, nên Eric được tiếp xúc với nhiều đối tượng, từ thần tượng thời thơ ấu đến người nổi tiếng. Do đó, công việc kinh doanh đã mở ra nhiều cánh cửa cơ hội cho nam sinh.

Bí mật kinh doanh bị phát hiện

Eric tiết lộ vừa trải qua điều khủng khiếp trước sinh nhật 16 tuổi. Theo đó, bí mật kinh doanh của nam sinh bị bố mẹ phát hiện. Eric đang là học sinh lớp 11, nên khi họp với khách hàng trong giờ học, phải vào nhà vệ sinh.

"Sau khi giao dịch thành công, khách hàng nói nhìn thấy tôi ngồi trong nhà vệ sinh khi đang họp và liên tục nghe tiếng xả nước. Họ tưởng tôi gặp vấn đề sức khỏe nên viết thư hỏi thăm", Eric tiết lộ chuyện bản thân cảm thấy xấu hổ.

Gần đây, nam sinh tiếp tục bị giáo viên phát hiện vào nhà vệ sinh trong giờ học để họp với khách hàng. Do đó, Eric bị hiệu trưởng gọi về cho bố mẹ. Vụ việc bại lộ, khiến bố mẹ nam sinh tức giận. "Tôi sợ đến mức phải thỏa hiệp và hứa với họ không xin ra ngoài trong giờ học để họp với khách hàng", Eric tiết lộ.

Trong giờ học, Eric Zhu hay lẻn vào nhà vệ sinh để họp với khách hàng. Ảnh: IG.

Nam sinh đùa, kể cả phải đầu tư 10 triệu USD (hơn 240 tỷ đồng) vào dự án công nghệ phát minh, mà thuyết phục được mẹ không cần vào trường y cũng chấp nhận. Eric trải lòng cảm thấy bất lực với định hướng của bố mẹ.

CEO 16 tuổi chia sẻ, trước mắt vẫn tập trung học để vào đại học theo mong đợi của bố mẹ. Tuy nhiên, Eric không dám đảm bảo liệu có bỏ học hay không. "Tôi e ngại, việc đầu tư ngày càng nhiều sẽ không thể tiếp tục học", nam sinh nói. Eric tin đỗ được đại học, sau đó dần thuyết phục bố mẹ cho theo đuổi công việc kinh doanh.

Theo Sohu, The ABJ

Thắm Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-2222150.html