Nam sinh lớp 3 tử vong sau khi trượt chân ngã tại phòng học

Trước giờ vào tiết học, một học sinh lớp 3 trường tiểu học Cẩm Thạch (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đang chơi cùng các bạn không may trượt chân ngã dẫn đến tử vong.

Trường Tiểu học Cẩm Thạch nơi xảy ra vụ việc. - Ảnh: Tiền Phong

Trường Tiểu học Cẩm Thạch nơi xảy ra vụ việc. - Ảnh: Tiền Phong

Ngày 10/9, đại diện UBND TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, tại Trường Tiểu học Cẩm Thạch (thuộc phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ việc một học sinh lớp 3 tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là em N.T.T (8 tuổi, học sinh lớp 3A3).

Theo báo cáo của UBND TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào khoảng 7h ngày 10/9, em N.T.T. trong khi đang chơi trò chơi cùng các bạn tại phòng học trước giờ vào tiết 1 đã bất ngờ bị trượt chân ngã.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường nhanh chóng đưa em T. đến bệnh viện đa khoa Cẩm Phả cấp cứu. Tại bệnh viện, mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do thương tích nặng nên em T. đã tử vong vào 8 giờ sáng cùng ngày, báo Dân Trí đưa tin.

Nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, chỉ đạo UBND TP. Cẩm Phả cùng ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình em T. lo hậu sự, theo TTXVN.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của cháu Tài là do gãy đốt cổ. Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Cẩm Phả tiếp tục phối hợp hoàn thiện theo quy định của pháp luật, báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/giao-duc/nam-sinh-lop-3-tu-vong-sau-khi-truot-chan-nga-tai-phong-hoc-154676.html