Nam sinh lớp 5 bị bạn học dùng dao đâm giờ ra sao?

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên nam sinh lớp 5 bị bạn cùng tuổi dùng dao đâm vào mông.

 Trường Tiểu học Cửa Nam 1 nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Trường Tiểu học Cửa Nam 1 nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Ngày 4.4, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho biết chiều tối 3.4, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đã đến thăm hỏi em Lê Vũ T.K, học sinh bị bạn dùng dao gây thương tích ở Trường Tiểu học Cửa Nam 1, phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An).

Sau 1 ngày bị bạn học cùng trường gây tổn thương ở phần mông do mâu thuẫn, sức khỏe và tâm lý của Lê Vũ T.K đã ổn định.

Đến thăm em Vũ T.K, Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An bày tỏ cảm ơn đến gia đình đã đồng hành với nhà trường trong quá trình giải quyết các vấn đề, trên tinh thần cùng chia sẻ, thông cảm.

Ông Thành cũng nhắc nhở lãnh đạo Trường Tiểu học Cửa Nam 1, nếu phát hiện xảy ra sự việc mâu thuẫn ở trường học, các giáo viên cần nắm bắt kỹ tình hình, sớm trao đổi với phụ huynh để giải quyết dứt điểm. Khi sự việc xảy ra, nhà trường không bao che và phải xử lý nghiêm khắc.

Theo ghi nhận ban đầu, nguyên nhân bắt nguồn từ ngày 29.3, khi nhóm học sinh chơi thể thao trong trường, em Vũ T.K (lớp 5E) đá bóng trúng làm hỏng điện thoại của một bạn tên B. Sau đó bạn B yêu cầu K phải đền tiền và xin lỗi. Cho rằng K không xin lỗi, em N.Q.L (bạn của B.) cãi nhau và xảy ra mâu thuẫn.

Đến sáng 2.4, em L mang theo con dao đến trường và có hành vi đâm vào mông K. Thấy bạn bị đâm, những học sinh xung quanh đó la hét, hốt hoảng gọi thầy cô giáo để can ngăn.

Ngay sau đó, em L.T.K được đưa vào phòng y tế của trường để sơ cứu ban đầu rồi chuyển tới bệnh viện. Hiện nam sinh này đang nghỉ học để điều trị vết thương.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết: “Đây là sự việc rất đáng tiếc. Ngay sau khi tiệp nhận thông tin chúng tôi đã chỉ đạo Phòng GDĐT TP Vinh cùng nhà trường động viên tinh thần các em học sinh bởi các cháu còn quá nhỏ sẽ rất hoảng loạn. Sau đó, cần làm việc với phụ huynh để có hình thức giải thích, giáo dục các em. Khi đã ổn định tâm lí, sẽ có hình thức xử lý với mục đích vừa đảm bảo răn đe vừa giáo dục các em, ông Hoàn cho hay.

Sở GDĐT Nghệ An cũng đã phê bình nhà trường, phòng GDĐT vì chậm trễ báo cáo thông tin.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/nam-sinh-lop-5-bi-ban-hoc-dung-dao-dam-gio-ra-sao-666673.ldo