Nam sinh lớp 5 gọi cảnh sát khi thấy lái xe đưa đón học sinh say rượu

Sau khi nhận cuộc gọi từ nam sinh lớp 5, cảnh sát Mỹ đã tiến hành xác nhận, bắt giữ và đưa ra cáo buộc đối với lái xe đưa đón học sinh.

NBS News đưa tin Catherine Maccarone, nữ tài xế 48 tuổi ở Longview, Washington, Mỹ, đối mặt tội danh bất cẩn gây nguy hiểm và lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, sau khi nam sinh lớp 5 gọi điện báo cảnh sát.

Cụ thể, ngày 12/9, khi phát hiện tài xế lái xe buýt của trường có dấu hiệu say rượu, một nam sinh lớp 5 gọi điện cho mẹ. Vì nói tiếng Anh không tốt, bà khuyên con trai gọi cảnh sát.

Nữ tài xế bị cáo buộc bất cẩn gây nguy hiểm và lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Ảnh minh họa: Getty Images.

Nữ tài xế bị cáo buộc bất cẩn gây nguy hiểm và lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Ảnh minh họa: Getty Images.

Sau đó, cậu bé gọi 911 - đường dây nóng dành cho các trường hợp khẩn cấp ở Mỹ - nói rõ những bất thường của tài xế.

Theo lời kể của em, Maccarone hành xử khác thường. Hàng ngày, bà rất nghiêm khắc với học sinh. Nhưng hôm đó, bà để các em tùy ý chậm trễ.

"Mắt bà ấy cho cháu biết bà đang say. Hơi thở cũng có mùi rượu", nam sinh nói và cho biết thêm Maccarone đã vượt đèn đỏ 3 lần.

Nhận trình báo, cảnh sát Longview lập tức can thiệp. Họ xác nhận trước khi bị bắt, Catherine Maccarone có mùi rượu. Tại thời điểm đó, xe không có học sinh nhưng nữ tài xế vừa hoàn thành hai chuyến đưa đón.

Đến 20/9, phòng Giáo dục Công lập Longview xác nhận thông tin, cho biết Maccarone đang tạm nghỉ việc để chờ điều tra.

Vụ bắt giữ đối với Catherine Maccarone cũng thúc đẩy cơ quan quản lý giáo dục Longview thắt chặt quy trình, sàng lọc tài xế trước khi họ thực hiện công việc đưa đón học sinh mỗi ngày.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-sinh-lop-5-goi-canh-sat-khi-thay-lai-xe-dua-don-hoc-sinh-say-ruou-post993156.html