Nam sinh lớp 6 hãi hùng kể lại giây phút bị thầy dạy võ đánh gãy xương hàm

Sau 4 ngày xảy ra sự việc, nam sinh lớp 6 bị thầy dạy võ đánh gãy xương hàm đã lên tiếng kể về nguyên nhân vụ việc.

Khanh đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TĐ

Khanh đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TĐ

Liên quan đến vụ việc thầy giáo dạy võ đánh nam sinh lớp 8 gãy xương hàm xảy ra ở Hải Phòng, nam sinh đã lên tiếng kể về nguyên nhân vụ việc.

Theo em Hoàng Công Khanh (SN 2006, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), khoảng 17h chiều ngày 23/11, khi đi học đánh cầu lông về, em vào khu chung cư Hoàng Huy (thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng) chơi cùng các bạn.

“Khi em đi xe máy điện vòng quanh khu chung cư Hoàng Huy, và em có tò mò nhìn vào một nhóm học viên học võ do một võ sư tên là Thắng hướng dẫn. Đến khi trời tối, em đi xe về nhà, đến trước cửa siêu thị thuộc khu chung cư Hoàng Huy, em thấy một nhóm người đi theo sau.

Lúc này thầy Thắng nói: “Có đúng thằng này nhìn không?”. Khi một người trong nhóm trả lời là đúng, lập tức thầy giáo dạy võ dùng gậy đánh bóng chày vụt vào mặt em khiến em tối tăm mặt mày”, Khanh hãi hùng nói trên Kiến Thức.

Khanh còn cho biết, ngoài võ sư Thắng, còn khoảng 5-6 đối tượng khác cũng lao vào đấm đá mặc cho Khanh quỳ xuống van xin. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người đi đường đến can ngăn.

Trước đó, ngày 25/11, gia đình cháu Hoàng Công Khanh (học sinh lớp 8 ở huyện An Dương, Hải Phòng) trình báo cơ quan chức năng về việc nam sinh này bị nhóm của thầy Thắng đánh khi đi trên đường.

Theo tường trình, bé trai đã quỳ xuống van xin nhưng vẫn bị đánh. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp

Nhận được tin báo, Công an huyện An Dương đã vào cuộc điều tra vụ việc. Chiều 26/11, công an đã triệu tập ông Nguyễn Toàn Thắng (SN 1976, cộng tác viên dạy võ hợp đồng 1 năm của Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng) được cho là có mặt trong nhóm người đánh cháu Khanh lên làm việc.

Cùng ngày, lãnh đạo Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng cho hay, đơn vị cũng vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Toàn Thắng.

Về sức khỏe của nạn nhân, lãnh đạo BV Việt Tiệp thông tin trên Vietnamnet, đơn vị đang điều trị tích cực cho Khanh. Cháu bị gãy xương hàm dưới bên trái. Bệnh viện đang xem xét phẫu thuật hàm cho nạn nhân.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nam-sinh-lop-6-hai-hung-ke-lai-giay-phut-bi-thay-day-vo-danh-gay-xuong-ham-79460-3.html