Nam sinh lớp 9 lao xuống sông cứu 3 học sinh thoát đuối nước

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh dưới sông Chu, Vũ Văn Hùng, nam sinh lớp 9 ở Thanh Hóa, đã dũng cảm lao xuống dòng nước lớn cứu được 3 em nhỏ đang chới với, 2 em khác không được cứu kịp thời đã chết đuối thương tâm

Chiều ngày 8-4, tin từ UBND xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 nam sinh lớp 7 tử vong khi xuống sông Chu tắm.

Khúc sông Chu, nơi 5 em nhỏ đi tắm sông, 3 người được cứu sống, 2 người chết đuối thương tâm

Khúc sông Chu, nơi 5 em nhỏ đi tắm sông, 3 người được cứu sống, 2 người chết đuối thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 7-4 tại làng Miềng, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Thời điểm trên, một nhóm học sinh Trường THCS Thọ Xương rủ nhau ra sông Chu tắm. Do bơi ra quá xa, nhiều em bị cuốn vào vùng nước xoáy. Lúc này, đi ngang qua vị trí trên, em Vũ Văn Hùng (học sinh lớp 9A, Trường THCS Phúc Thịnh) nghe tiếng kêu cứu thất thanh đã lao xuống dòng sông và cứu được 3 em nhỏ.

Tuy nhiên, 2 em Đ.V.B (lớp 6A) và M.V.C (lớp 7A, Trường THCS Phúc Thịnh) đã bị nước cuốn mất tích. Đến tối cùng ngày, thi thể 2 em đã được ngành chức năng tìm thấy, bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo Trường THCS Phúc Thịnh, đơn vị này đã báo cáo sự việc lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc đề nghị khen thưởng kịp thời hành động dũng cảm cứu người của em Vũ Văn Hùng.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nam-sinh-lop-9-lao-xuong-song-cuu-3-hoc-sinh-thoat-duoi-nuoc-20190408173228569.htm