Nam sinh ở Quảng Bình nghi nhảy cầu tự tử được tìm thấy tại nhà hàng

Nam sinh lớp 8 ở Quảng Bình để lại mảnh giấy 'Con xin lỗi, con không ăn trộm' bị nghi nhảy cầu tự tử được lực lượng công an tìm thấy tại một nhà hàng.

Chiều 16/4, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng công an huyện và chính quyền địa phương đã tìm thấy em T.V.T.S. (học sinh lớp 8, Trường THCS Bắc Dinh). Trước đó, S. bị nghi nhảy cầu tự tử tại cầu sông Dinh.

Cụ thể, nam sinh S. được lực lượng công an tìm thấy tại nhà hàng Xiều, phường Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Thời điểm 15h ngày 14/4, người dân đi qua khu vực cầu sông Dinh, thị trấn Nông trường Việt Trung phát hiện một đôi dép và mảnh giấy “Con xin lỗi, con không ăn trộm”. Nghi có người nhảy cầu, người dân trình báo lực lượng chức năng.

Em T.V.T.S. được tìm thấy tại nhà hàng trên địa bàn TP Đồng Hới.

Em T.V.T.S. được tìm thấy tại nhà hàng trên địa bàn TP Đồng Hới.

Lực lượng chức năng xác định người để lại mảnh giấy là nam sinh T.V.T.S (học lớp 8, Trường THCS Bắc Dinh).

Lực lượng Công an huyện Bố Trạch chia làm 2 tổ công tác tìm kiếm. Cụ thể, một tổ tìm kiếm tại khu vực nghi S. nhảy cầu tự tử, một tổ thông qua các mối quan hệ của nam sinh và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để tìm kiếm.

Đến 11h45 ngày 16/4, lực lượng chức năng nhận được thông tin từ người dân phát hiện S. đang nhà hang Xiều, phường Hải Thành, TP Đồng Hới.

Hiện Công an huyện Bố Trạch đã làm thủ tục bàn giao nam sinh này cho gia đình và gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

TRỌNG TÙNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-sinh-o-quang-binh-nghi-nhay-cau-tu-tu-duoc-tim-thay-tai-nha-hang-ar766123.html