Nam sinh ở Quảng Nam chết đuối khi bơi ra 'đảo cô đơn'

Trong lúc cùng bạn tham gia chuyến dã ngoại đầu năm, nam sinh lớp 11 ở Quảng Nam bị đuối nước tử vong.

Hồ Phú Ninh. Ảnh CTV

Ngày 4/2, lãnh đạo UBND xã Tam Đại (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Theo đó, sáng cùng ngày, em Trần Hồ. N. (17 tuổi, trú phường An Mỹ, học sinh trường THPT Trần Cao Vân, Tam Kỳ) cùng nhóm bạn đến khu vực lòng hồ Phú Ninh (thuộc địa xã Tam Đại) dã ngoại đầu năm. Đến khoảng 9h, N. bơi từ bờ ra ốc đảo nhỏ (được gọi là đảo cây xanh cô đơn). Nhưng khi bơi được khoảng 30 mét, N. đuối nước.

Phát hiện sự việc, những người đi cùng nhờ người dân gần đó đến ứng cứu. Nhưng khi đưa được N. lên bờ thì nạn nhân đã tử vong.

Hiện thi thể N. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nam-sinh-o-quang-nam-chet-duoi-khi-boi-ra-dao-co-don-post1507410.tpo