Nam sinh rủ hơn chục bạn nữ dự tuyển tình nguyện viên Mottainai 2018

Trong buổi tuyển tình nguyện viên cho Chương trình Mottainai 2018 do Báo PNVN tổ chức sáng nay (18/8), Phạm Tùng Dương (sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam) đã rủ hơn chục bạn nữ cùng trường tham gia ứng tuyển.

Đây là lần thứ 2 Tùng Dương tham gia Chương trình Mottainai của Báo PNVN nên cậu khá xông xáo, tự tin. Nhớ năm 2016, mới là sinh viên năm thứ nhất, Tùng Dương một mình đến Báo PNVN để phỏng vấn làm tình nguyện viên với sự bỡ ngỡ, lo lắng. Thế nhưng, theo học ở Học viện Phụ nữ Việt Nam, Tùng Dương xác định mình không thể rụt rè, e ngại trước một “rừng” các bạn gái. Chính vì vậy, nam sinh này đã không ngần ngại trước bất cứ hoạt động xã hội nào.

Tham gia Chương trình Mottainai 2016, Tùng Dương vẫn ấn tượng về hoạt động quy mô, ý nghĩa này. “Em nhớ nhất là có một cô rút hơn chục triệu trong túi để đấu giá mua đồ, gây quỹ ủng hộ các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Là sinh viên, không có tiền, em sẽ bỏ công sức, nhiệt huyết để chia sẻ với những trẻ em không may mắn”, Dương tâm sự.

Tùng Dương (thứ 3 từ trái qua) cùng các bạn xem thông tin về những hoạt động chính của Chương trình Mottainai 2018

Thế nên trong mùa Mottainai năm nay, mới từ tháng 5, tháng 6, khi biết tin Chương trình này sẽ diễn ra ở Hà Nội, Tùng Dương đã muốn đăng ký tham gia tình nguyện ngay. Khi biết tin Báo PNVN tuyển tình nguyện viên cho Mottainai 2018, em không ngần ngại rủ cả chục bạn nữ trong nhóm tình nguyện viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia hoạt động “chỉ có được, mà không mất của tuổi trẻ” này.

Tùng Dương đã rủ hơn chục bạn nữ của Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia tuyển tình nguyện viên Mottainai 2018

Được rủ tham gia tuyển tình nguyện viên Mottainai 2018, Lê Hồng Ngọc Anh hào hứng chia sẻ: “Tùng Dương truyền cảm hứng cho chúng em rất nhiều. Với các chương trình thiện nguyện, đặc biệt là Chương trình Mottainai, bạn ấy nói rất say sưa. Tham gia những hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa như thế này, sinh viên chúng em có rất nhiều trải nghiệm, được thỏa sức cống hiến cho cộng đồng, được rèn luyện nhiều kỹ năng, tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn, có nhiều bạn bè hơn. Những hoạt động thực tế này sẽ rèn luyện kỹ năng cho chúng em một cách hiệu quả”.

Lê Hồng Ngọc Anh (áo đen) vui mừng khi thấy tên mình trong danh sách tuyển tình nguyện viên Mottainai 2018

Các bạn trong nhóm tình nguyện viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ, nếu hôm nay “dính” bão số 4, các em vẫn "đội" bão đến ứng tuyển. “Chúng em sẽ mặc áo mưa, đội mưa đội gió để đến tham gia. Từng được rèn luyện nhiều qua các hoạt động thiện nguyện nên mọi khó khăn không khiến chúng em nề hà. Quan trọng là chúng em muốn được cống hiến một cách nghiêm túc cho hoạt động vô cùng nhân văn này”.

Tuy nhiên, thật may sáng 18/8, trời tạnh ráo và buổi tuyển tình nguyện viên Mottainai 2018 đã thu hút gần 100 bạn đến tham dự. Danh sách các bạn trúng tuyển tình nguyện viên Chương trình Mottainai 2018 sẽ được Ban tổ chức công bố trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nam-sinh-ru-hon-chuc-ban-nu-du-tuyen-tinh-nguyen-vien-mottainai-2018-post47239.html