Nam sinh Tây Ninh giành vòng nguyệt quế Olympia với điểm số cách biệt

Thí sinh Lương Hữu Thiện (THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh) liên tiếp dẫn đầu và giành được 245 điểm, chiến thắng cách biệt với 4 thí sinh cùng chơi.

Trận tuần đầu tiên tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 chứng kiến màn tranh tài của bốn thí sinh, gồm: Phạm Thúy An (THPT chuyên Thái Bình, Thái Bình), Lương Hữu Thiện (THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh), Nguyễn Công Nam (THPT Phan Bội Châu, Lâm Đồng) và Đỗ Tùng Lâm (Trường quốc tế châu Á - Thái Bình Dương, Gia Lai).

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, thí sinh Hữu Thiện giành được ưu thế khi trả lời được nhiều câu hỏi đúng nhất để mang về 75 điểm, tạm dẫn đầu đoàn leo núi, Thúy An về sau với 40 điểm, Tùng Lâm 20 điểm, Công Nam 15 điểm.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa cần tìm của tuần này gồm 6 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Bạn hãy tìm số a. Biết rằng a là số tự nhiên lớn nhất có thể chia hết cho 42, đồng thời nhỏ hơn 1960". Hai thí sinh Công Nam và Tùng Lâm nhanh tay ghi điểm với đáp án đúng "1932".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: "Theo Hoài Thanh, chữ nào "mang theo một quan niệm chưa từng có ở xứ này: quan niệm cá nhân"?

Từ khóa phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này.

Từ khóa phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này.

Ngay khi MC đọc câu hỏi hàng ngang thứ 2, cả hai thí sinh Hữu Thiện, Tùng Lâm nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa. Với đáp án đúng "Thơ Mới", thí sinh Hữu Thiện ghi được thêm 60 điểm, nâng điểm số lên 135 điểm. Các thí sinh còn lại Thúy An 40 điểm, Tùng Lâm 30 điểm, Công Nam 25 điểm.

Tiếp đến phần thi Tăng tốc, Tùng Lâm và Thúy An tận dụng tốt cơ hội để giành được nhiều điểm số nhất. Tuy nhiên Hữu Thiện vẫn vững vàng vị trí dẫn đầu với 215 điểm. Tùng Lâm 140 điểm, Thúy An 130 điểm, Công Nam 45 điểm.

Phần thi Về đích, Hữu Thiện là thí sinh đầu tiên thi với lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm. Nam sinh không ghi điểm câu đầu tiên và câu hỏi thứ 2. Thiện về chỗ với 195 điểm.

Tạm sở hữu 160 điểm, Tùng Lâm lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 điểm. Nữ sinh ghi điểm câu đầu tiên; để Hữu Thiện ghi điểm câu thứ hai; Công Nam ghi điểm câu thứ ba. Cuối cùng, Tùng Lâm về chỗ với 130 điểm.

Thúy An với 130 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng câu cuối cùng. Nữ sinh để Công Nam có cơ hội trả lời cả ba câu và về chỗ với 80 điểm.

Với 65 điểm, Công Nam lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 20 - 30 điểm và đặt Ngôi sao hy vọng câu thứ hai. Cậu để Hữu Thiện ghi điểm câu đầu tiên, nhưng đã giành được điểm ở hai câu còn lại. Công Nam về chỗ với 115 điểm.

Thí sinh Lương Hữu Thiện (THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh).

Kết quả chung cuộc, Lương Hữu Thiện (THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh) giành vòng nguyệt quế với 245 điểm. Đỗ Tùng Lâm (Trường quốc tế châu Á - Thái Bình Dương, Gia Lai) về nhì với 130 điểm.

Cùng về vị thứ ba, Nguyễn Công Nam (THPT Phan Bội Châu, Lâm Đồng) 115 điểm và Phạm Thúy An (THPT chuyên Thái Bình, Thái Bình) 80 điểm.

Minh Khôi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-sinh-tay-ninh-gianh-vong-nguyet-que-olympia-voi-diem-so-cach-biet-ar691317.html