Nam sinh tử vong lúc thuê xe đạp đi dạo cùng bạn bè tại Đà Lạt

Từ tai nạn khiến nam sinh tử vong trong chuyến đi trải nghiệm, Sở GD&ĐT Sóc Trăng yêu cầu các trường đặc biệt quan tâm đến khâu đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động.

Ngày 6/1, ông Châu Tuấn Hồng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sóc Trăng, ký công văn gửi Bộ GD&ĐT với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng để báo cáo vụ nam sinh tử vong khi đi trải nghiệm thực tế tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Nạn nhân là em L.T.T., học sinh lớp 12A7, Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (TP Sóc Trăng).

Theo Sở GD&ĐT Sóc Trăng, kế hoạch của tuần học tập, trải nghiệm thực tế năm học 2019-2020 của Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai đã được Sở phê duyệt. Trường đã hợp đồng với hai công ty du lịch để đưa các em đi Đà Lạt từ ngày 30/12/2019 đến 4/1/2020.

Địa điểm trải nghiệm là dinh Bảo Đại, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Fresh Garden Đà Lạt, Phân viện Sinh học Tây Nguyên. Thông qua chuyến học tập trải nghiệm thực hiện một số chuyên đề học tập chuyên môn về quy trình sản xuất các loại hoa, rau củ; tìm hiểu các ngành nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt; rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng như quan sát, thu thập mẫu, thu thập số liệu, thực hành, sinh hoạt tập thể...

"Trong thời gian từ 17h đến 20h ngày 2/1, theo lịch trình các em đi ăn chiều và đi chợ Đà Lạt. Lúc này, em T. cùng một số bạn bè thuê xe đạp để đi dạo. Khi đạp xe xuống một con dốc, xe của T. bị sự cố nên ngã", báo cáo của Sở GD&ĐT Sóc Trăng nêu nguyên nhân nam sinh bị thương dẫn đến tử vong.

Qua việc này, Sở GD&ĐT Sóc Trăng chỉ đạo Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục thăm hỏi, động viên gia đình T. Sở này cũng yêu cầu các trường quan tâm sâu sát hơn nữa trong việc tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp. Đặc biệt là quan tâm đến khâu đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia các hoạt động.

Về trách nhiệm của thầy, cô giáo trong chuyến đi này khi có học sinh tử nạn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng Bùi Nguyễn Huy Phong cho biết sẽ xem xét sau, vì trước mắt phải tập trung lo hậu sự cho T.

"Sắp tới, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn các trường thực hiện chặt chẽ hơn nữa vấn đề này, đặc biệt là đẩy mạnh việc tham quan các di tích lịch sử trong tỉnh và các nơi lân cận", ông Phong nói.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-sinh-tu-vong-luc-thue-xe-dap-di-dao-cung-ban-be-tai-da-lat-post1033512.html