Nam sinh viên 19 tuổi mất tích sau khi tắm biển ở Đà Nẵng

Nhóm sinh viên sau khi rủ nhau tắm tại bãi biển Nam Ô đã lần lượt quay vào bờ do sóng lớn, chỉ còn duy nhất nam sinh Nguyễn Huỳnh Minh Đạt (SN 2000, quê Gia Lai) vẫn còn mất tích.

Khu vực bờ biển nơi nam sinh mất tích đang có sóng lớn. Ảnh: VOV

Vào 17h chiều 10/5, 9 sinh viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải số 5 ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng rủ nhau ra biển thuộc phường Hòa Hiệp chơi, sau đó tắm biển.

Do sóng lớn nên 6 bạn xuống nước rồi lên bờ, chỉ còn lại 3 sinh viên tiếp tục tắm là Nguyễn Huỳnh Minh Đạt, Nguyễn Thái Đông và Đoàn Lê Thịnh. Một lúc sau, sóng lớn đã kéo cả 3 ra xa bờ, đuối sức, không thể bơi vào bờ.

Khi phát hiện sự việc, người dân sống gần đó kịp thời kéo 2 em vào bờ và báo lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm em Đạt, theo VOV.

Áo cùng dép nam sinh để lại ở bờ khi xuống biển tắm. Ảnh: VietNamNet

Đến 20h tối cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ TP Đà Nẵng vẫn đang tích cực tìm kiếm nam sinh Đạt.

Theo người dân địa phương, những ngày qua bãi biển Nam Ô có sóng lớn. Khu vực này có dòng nước xoáy và thường xuyên xảy ra đuối nước, theo ghi nhận của báo VietNamNet.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/nam-sinh-vien-19-tuoi-mat-tich-sau-khi-tam-bien-o-da-nang-145880.html