Nam sinh viên đi phụ hồ gặp nạn

(ANTĐ) - Vào khoảng 17h30 ngày 27-2, một vụ tai nạn chết người thương tâm đã xảy ra tại công trình xây dựng Dự án Khu biệt thự nhà vườn (thuộc hẻm 71 đường Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Hậu Huyết (SN 1988, trú tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận Tân Phú - hiện là sinh viên của một trường Đại học tại TP.HCM và là phụ hồ tại công trình trên, đã bị điện giật tử vong tại chỗ. Một số công nhân làm việc tại công trình kể lại, vào thời điểm trên, các công nhân kết thúc ngày làm việc nên rủ nhau đi tắm rồi nghỉ ngơi. Do Huyết nói có công việc cần tắm rửa đi gấp nên các công nhân khác nhường cho Huyết tắm trước. Tuy nhiên khi vào tắm được hơn 30 phút các công nhân vẫn không thấy Huyết ra, gọi thì không thấy trả lời và khi họ đạp cửa phòng tắm xông vào thì thấy cảnh Huyết nằm chết dưới nền nhà tắm còn lênh láng nước, một sợi dây điện vắt ngang ngực của Huyết. Ngay sau đó vụ việc được trình báo công an địa phương. Được biết, vì gia đình hoàn cảnh khó khăn nên ngoài thời gian đi học, Huyết xin đi làm phụ hồ tại các công trình xây dựng để tự trang trải. Sau khi về quê ăn tết xong, Huyết vào lại TP.HCM và đến xin làm phụ hồ tại công trình nói trên, làm việc được 2 ngày thì Huyết gặp tai nạn.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=68758&channelid=5