Nam sinh viên nguy cơ tù 10 năm vì quyến rũ phụ nữ có chồng bỏ đạo Hindu cưới mình

Nytimes ngày 12/12 cho hay, nam thanh niên bị bắt mới đây, Owais Ahmad, bị buộc tội gây áp lực buộc một phụ nữ Hindu đã kết hôn với một người đàn ông khác phải bỏ chồng và chuyển sang đạo Hồi để cô có thể kết hôn với anh ta. Cảnh sát cho biết cha của người phụ nữ trước đó đã nộp đơn và sau đó rút đơn kiện bắt cóc, sau khi con gái ông bỏ trốn với Ahmad vào năm 2019 nhưng sau đó đã quay trở lại.

Đơn khiếu nại gần đây được người cha đệ trình vài ngày trước khi nam thanh niên bị bắt, mà cảnh sát quận cho biết là đơn khiếu nại đầu tiên theo luật mới. “Tôi không có mối liên hệ nào với người phụ nữ,” Ahmad, 20 tuổi, nói với các phóng viên. "Tôi vô tội." Chàng trai trên là người đầu tiên bị giam giữ theo Luật Chống cải đạo mới xuất hiện ở Ấn Độ.

Bộ luật này nhằm hạn chế “love jihad” (tạm dịch: Thánh chiến tình yêu) - một thuật ngữ ám chỉ hành vi dụ dỗ rồi kết hôn phụ nữ theo đạo Hindu của đàn ông Hồi giáo hòng chuyển tín ngưỡng của vợ. Bản án tối đa dành cho tội danh này là 10 năm tù cùng với tiền phạt. Hiện nam sinh trên đang bị tạm giam 14 ngày để chờ xét xử. “Chúng tôi tiến hành bắt giữ trên cơ sở đơn tố cáo của gia đình cô gái. Họ cáo buộc người đàn ông này đã bắt cóc con gái họ và buộc cô ấy phải cải đạo”, cảnh sát cấp cao Sansar Singh cho biết.

Các nhà hoạt động phản đối bộ luật chống "thánh chiến tình yêu" được đề xuất ở Bangalore. Ảnh: AFP

Các nhà hoạt động phản đối bộ luật chống "thánh chiến tình yêu" được đề xuất ở Bangalore. Ảnh: AFP

Nguyễn Hưng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/nam-sinh-vien-nguy-co-tu-10-nam-vi-quyen-ru-phu-nu-co-chong-bo-dao-hindu-cuoi-minh-1764026.tpo