Nam Sudan đánh giá cao lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nam Sudan, trong hai ngày 18 và 19-11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực của Nam Sudan; gặp các Lãnh đạo Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Sudan.

 Thượng tướng Trần Quang Phương trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Nam Sudan Kuol Mangyang.

Thượng tướng Trần Quang Phương trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Nam Sudan Kuol Mangyang.

Tại buổi chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Kuol Mangyang, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 2-2019, đây là lần thứ hai Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đoàn công tác sang Nam Sudan. Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh Việt Nam đã và đang triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Nam Sudan, trong đó có các sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân và Bệnh viện Dã chiến cấp 2. Thời gian tới, Việt Nam dự kiến sẽ triển khai đội công binh tới Phái bộ GGHB tại Nam Sudan, với các hoạt động chủ yếu như xây dựng mặt bằng, sửa cầu, đường, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng tại Nam Sudan. Đồng chí Trưởng đoàn công tác cũng mong muốn Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan của Nam Sudan tạo điều kiện để Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam hoàn tất các thủ tục, sớm ổn định và không gián đoạn hoạt động khi thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1; đồng thời tiếp tục hỗ trợ lực lượng GGHB của Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Bộ trưởng Quốc phòng Kuol Mangyang bày tỏ vui mừng được tiếp Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam sang thăm, làm việc tại Nam Sudan; cảm ơn và đánh giá cao việc Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Nam Sudan. Thông báo về những khó khăn và thách thức mà nhân dân Nam Sudan đang phải đối mặt, Bộ trưởng Kuol Mangyang khẳng định Nam Sudan mong muốn được học hỏi những kinh nghiệm của Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện đời sống nhân dân…

Thượng tướng Trần Quang Phương chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Awut Deng Acuil.

Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Awut Deng Acuil, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng việc Việt Nam và Nam Sudan thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 2-2019 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước; khẳng định Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ với những khó khăn hiện nay của Chính phủ, nhân dân Nam Sudan và ủng hộ tiến trình hòa bình tại Nam Sudan; đề nghị trong thời gian tới, hai bên sẽ nghiên cứu và triển khai nhiều kế hoạch hợp tác cụ thể, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng tại các cuộc gặp với lãnh đạo các Bộ, ngành của Nam Sudan, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, chủ trương của Việt Nam cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ, trước hết thể hiện cam kết chính trị của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên đối với hoạt động GGHB LHQ, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình cho tái thiết và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới; đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn Nam Sudan sớm ổn định tình hình để phát triển đất nước. Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ với Nam Sudan kinh nghiệm về khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quân đội chính quy, phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế cộng đồng…

* Trước đó, phát biểu trong các cuộc gặp với Ngài David Shearer, Trưởng Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan và các lãnh đạo của Phái bộ, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ triển khai đội công binh tham gia hoạt động GGHG LHQ; đề nghị LHQ cũng như Phái bộ Nam Sudan tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam, đồng thời xem xét dành cho Việt Nam một số vị trí cá nhân làm nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu tại sở chỉ huy Phái bộ.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp ảnh chung cùng Lãnh đạo Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan.

Các lãnh đạo của Phái bộ UNMISS bày tỏ ấn tượng về năng lực, trình độ chuyên môn cũng như thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình của các sĩ quan GGHB LHQ đến từ Việt Nam, trong đó có các sĩ quan được triển khai theo hình thức cá nhân và đội ngũ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 tại Bentiu; khẳng định LHQ mong muốn Việt Nam sẽ cử thêm các sĩ quan tới các Phái bộ, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động GGHB LHQ.

*Nhân dịp sang thăm và làm việc tại Nam Sudan, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đến thăm Đội Công binh công trình Thái Lan đóng quân tại Phái bộ GGHB LHQ ở thủ đô Juba.

Tin, ảnh: VĂN TRƯỜNG- VŨ HÙNG (từ Juba, Nam Sudan)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/nam-sudan-danh-gia-cao-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-cua-viet-nam-602993