Nam tài tử 'Hạ cánh nơi anh' viết tâm thư xin lỗi Seo Hyun

Ngày 14/4, Kim Jung Hyun viết thư tay thừa nhận thiếu chuyên nghiệp, thái độ không đúng khi quay Time năm 2018.

Cụ thể, Kim Jung Hyun cho biết bản thân hối hận vì những hành động trong quá khứ. Tuy nhiên, trong bài viết, Kim Jung Hyun không hề nhắc tới những tin nhắn với Seo Ye Ji.

"Time là phim truyền hình đầu tiên tôi đóng chính, có ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Nhưng tôi gây tổn thương lớn cho đạo diễn, đồng nghiệp và các nhân viên trường quay, làm họ thất vọng, tôi xin lỗi", Kim Jung Hyun chia sẻ.

Kim Jung Hyun cho biết thêm, anh hối hận vì vẻ lạnh lùng, cau có khi đứng cạnh Seo Hyun tại buổi quảng bá tác phẩm.

"Dáng vẻ của tôi lúc đó, đến tôi cũng không chấp nhận nổi. Là diễn viên, tôi không làm tròn trách nhiệm, tôi xin lỗi mọi người, bao gồm diễn viên Seo Hyun", anh viết.

Kim Jung Hyun lạnh lùng, cau có khi đứng cạnh Seo Hyun tại buổi quảng bá tác phẩm.

Lý giải về sự xin lỗi chậm chễ, Kim Jung Hyun cho biết vì sức khỏe không tốt. Anh mắc bệnh trầm cảm, mất ngủ từ khi mới làm diễn viên và phải điều trị trong thời gian dài. Gần đây, vì gặp nhiều điều không thuận lợi, anh bị áp lực, hiện được người thân chăm sóc.

Ngày 12/4, Dispatch công bố loạt tin nhắn giữa Kim Jung Hyun và Seo Ye Ji. Theo đó, Seo Ye Ji là người điều khiển Jung Hyun. Cô ra lệnh anh xa lánh, không đóng cảnh tiếp xúc da với bạn diễn nữ. Kim Jung Hyun phục tùng Seo Ye Ji, vì thế mới thô lỗ với Seo Hyun khi đóng phim Time.

Công ty quản lý Seo Ye Ji phủ nhận thông tin nữ diễn viên ép buộc Kim Jung Hyun, cho biết các tin nhắn thể hiện sự bông đùa, ghen tuông thường tình của hai người khi yêu nhau.

Ngày 13/4, Seo Ye Ji lên tiếng thừa nhận từng hẹn hò nam diễn viên Hạ cánh nơi anh, đồng thời cho biết những tin nhắn Dispatch công bố chỉ là trêu đùa.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nam-tai-tu-ha-canh-noi-anh-viet-tam-thu-xin-loi-seo-hyun-post128084.html