Hoa ban và điệp anh đào tuyệt đẹp tại đền Cửa Ông

Du khách tới tham quan, chiêm bái đền Cửa Ông (Quảng Ninh) những ngày đầu xuân ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết của hàng trăm cây hoa ban, điệp anh đào đang bung nở tại đây.

Đền Cửa Ông là một trong những di tích tâm linh nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Quảng Ninh. Đền thờ Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng - con trai thứ 3 của Hưng Đạo Vương cùng nhiều nhân thần có công dẹp giặc, trấn ải vùng Đông Bắc. Đền được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt từ năm 2017.

Không chỉ có vị thế độc đáo, nằm trên dãy núi cao nhìn thẳng ra vịnh Bái Tử Long, đền Cửa Ông còn sở hữu khuôn viên rộng hơn 18ha và liên tục được cải tạo, chỉnh trang cảnh quan qua từng năm.

Lễ hội đền Cửa Ông (được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016) mở từ 1 - 4/2 âm lịch hàng năm. Năm nay, để thực hiện phòng chống dịch Covid-19, lễ hội chỉ thực hiện các nghi lễ, không tổ chức rước và phần hội nhưng vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái.

Mùa lễ hội năm nay càng thêm đặc biệt bởi hàng trăm cây hoa ban, điệp anh đào trong khuôn viên đền cùng đồng loạt bung nở đúng ngày hội xuân.

Hoa ban cánh trắng pha tím nhạt, nở rộ phủ trắng các triền đồi dẫn lên đền Trung, đền Thượng.

Loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc khoe sắc giữa không gian linh thiêng, thanh tịnh của đền Cửa Ông càng khiến cảnh quan thêm phần độc đáo.

Người dân, du khách đều ngỡ ngàng khi chứng kiến vẻ đẹp của hoa ban. Chị Trần Mai Vân, một du khách chia sẻ: "Tôi chưa có dịp đi Tây Bắc, không ngờ tới lễ đền Cửa Ông cũng được ngắm hoa ban đẹp như vậy, chuyến du xuân này càng thêm đáng nhớ".

Không chỉ có hoa ban, khuôn viên đền Cửa Ông còn chìm trong sắc hoa điệp anh đào, hoa rủ bóng xuống hai bên đường.

Điệp anh đào nở rộ trong nắng xuân, mang sắc hồng phơn phớt đầy sức sống và mùi hương dịu nhẹ thư thái, níu bước chân khách hành hương.

Đền Cửa Ông còn sở hữu hệ thống cây cổ thụ lớn, tán tỏa rộng như long não, si, nhãn, hàng nghìn gốc hoa hồng... Hiện TP. Cẩm Phả và Ban Quản lý đền Cửa Ông đã có kế hoạch tiếp tục bổ sung hệ thống cây hoa, tạo cảnh quan đẹp để du khách tham quan, chiêm ngưỡng.

Tại vị trí cao nhất của khuôn viên, du khách sẽ tới tượng Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng cao 10m, nặng 40 tấn đứng uy nghi nhìn ra cửa biển. Trong đền còn lưu giữ nhiều di sản vô giá, trong đó có 34 pho tượng có niên đại hàng trăm năm được chạm trổ công phu, có giá trị nghệ thuật cao.

Nhiều năm nay, đền Cửa Ông đã trở thành điểm sáng trong công tác tổ chức lễ hội nhờ làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường lễ hội văn minh, đảm bảo "bốn không" (không ăn mày ăn xin, không bán hàng chèo kéo khách, không mất vệ sinh môi trường, không có hiện tượng mê tín dị đoan).

Năm nay, để tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid-19, TP. Cẩm Phả và Ban Quản lý đền Cửa Ông đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng dịch, yêu cầu du khách thực hiện 5K, thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh khuôn viên di tích, kiểm soát lượng người ra vào...

Từ khi mở cửa trở lại ngày 3/3 vừa qua, đền Cửa Ông đã đón trên 18 nghìn lượt du khách, theo ước tính, trong dịp lễ hội này, lượng khách sẽ tiếp tục tăng cao, vào khoảng 3.000 người/ngày./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/check-in/hoa-ban-va-diep-anh-dao-tuyet-dep-tai-den-cua-ong-842999.vov