Nam thanh niên bị bắt nhốt, đánh đập suốt đêm vì nghi trộm 4 con gà

Nghi ngờ anh Nguyễn Tấn Thành bắt trộm 4 con gà đá, một nhóm đối tượng đã tìm đến nhà, bắt giữ, đánh đập anh Thành.

Ảnh minh họa

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự các đối tượng: Huỳnh Anh Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Hà (27 tuổi), Trần Thế Lộc (31 tuổi), Trần Đức Tài (29 tuổi) và Lâm Anh Tuấn

Trước đó, ngày 19/3, anh Nguyễn Tấn Thành (SN 1995, ngụ Đa Kai, Đức Linh, Bình Thuận) có đơn tố giác về việc bị một số đối tượng bắt giữ, đánh đập.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, do nghi ngờ anh Thành bắt trộm 4 con gà đá nên 5 đối tượng trên rủ thêm một số người khác đi tìm anh Thành để đòi lại gà.

Đến khoảng 21h00 ngày 17/3, Lộc phát hiện Thành cùng vợ là chị Nguyễn Thị P. đang ở nhà liền rủ Lâm Anh Tuấn và đối tượng Hưng (chưa rõ nhân thân lai lịch) chạy đến nhà Thành. Cả nhóm ép Thành lên xe chở đi một số nơi tìm gà nhưng tìm không thấy.

Sau đó cả nhóm đưa Thành về nhà đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN1987, ngụ Thọ Lâm 2, xã Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Na)i; Lộc gọi điện thoại cho Thọ đến, lúc sau Thọ cùng Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Hà, và Trần Đức Tài đến nhà Trung.

Tại đây Lộc, Hà, Tài, Huỳnh Anh Tuấn và Lâm Anh Tuấn đã dùng tay chân đánh vào người, mặt của Thành để tra hỏi về số gà bị mất; do bị đánh đau nên Thành nói số gà đang ở nhà Nguyễn Quốc Toàn.

Các đối tượng đưa Thành về nhà Toàn nhưng không tìm được gà nên tiếp tục đánh đập, tra hỏi Thành. Sau đó các đối tượng đưa Thành về nhà Trần Thế Lộc tiếp tục tra hỏi đến 9h sáng ngày hôm sau (18/3) thì cho Thành về; trước khi về các đối tượng tiếp tục hăm dọa Thành nếu không mang trả gà trước 18h00 cùng ngày thì các đối tượng sẽ “xử”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nam-thanh-nien-bi-bat-nhot-danh-dap-suot-dem-vi-nghi-trom-4-con-ga-103080.html