Nam thanh niên bị bỏng xăng sau khi lớn tiếng ở nhà bạn gái

Khi đến nhà chị L mà không được tiếp đón, V.V.Đ đã phá cửa xông vào nhà và lớn tiếng dọa nạt, sau đó Đ. bị cháy xăng ngay tại sân nhà chị L.

Nạn nhân V.V.Đ bị bỏng nặng do cháy xăng. (Ảnh: TTXVN)

Nạn nhân V.V.Đ bị bỏng nặng do cháy xăng. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/7, Công an xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết đơn vị này đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên bị bỏng nặng do cháy xăng tại địa bàn xã.

Ông Phạm Văn Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Võ Ninh cho biết nạn nhân là anh V.V.Đ (sinh năm 1998, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh).

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 30/6, anh Đ đến nhà chị P. T. L (sinh năm 1997, trú tại xã Võ Ninh) nhưng không được tiếp đón nên đã phá cửa xông vào nhà và lớn tiếng dọa nạt, yêu cầu người nhà gọi chị L về bằng được.

Sau đó, V.V.Đ đã bị cháy xăng ngay tại sân nhà chị L và bị bỏng nặng toàn thân. Nguyên nhân vụ cháy xăng chưa được làm rõ.

Người nhà của chị P.T.L đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa bùng cháy trên người Đ.

Đại diện chính quyền địa phương và người dân xung quanh cũng kịp thời có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập lửa, sơ cứu và đưa V.V.Đ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh.

Công an xã Võ Ninh đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng liên quan điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Do bị bỏng nặng toàn thân nên V.V.Đ đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để theo dõi và điều trị.

Trước đó, anh Đ và chị L có quan hệ tình cảm./.

Võ Dung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nam-thanh-nien-bi-bong-xang-sau-khi-lon-tieng-o-nha-ban-gai/649720.vnp